Sắc màu Cuộc Sống

Lá thư tuyệt mệnh hé lộ nguyên nhân vụ nổ taxi kinh hoàng ở Quảng Ninh

Theo Pháp Luật Việt Nam
Chia sẻ

Khi cơ quan chức năng đến kiểm tra nhà ở của nạn nhân - hành khách trong vụ nổ xe taxi vào chiều 3/10 ở Quảng Ninh thì phát hiện trong túi một chiếc quần của ông này có lá thư tuyệt mệnh.

Hiện trường vụ nổ kinh hoàng.

Hiện trường vụ nổ kinh hoàng.

Ông Phạm Văn Kính - Phó chủ tịch UBND TP.Cẩm Phả cho biết, danh tính hai nạn nhân được xác đinh là anh Đặng Văn Trung (29 tuổi, trú tại tổ 83, phường Cẩm Thạch, TP.Cẩm Phả - lái xe taxi) và ông Lê Thành (50 tuổi, trú ở khu Hoàng Thạch, phường Cẩm Thạch, TP.Cẩm Phả - hành khách ngồi trong xe taxi).

Theo ông Kính, ông Thành là đối tượng nghiện ma túy, có tiền án về ma túy. Khi cơ quan chức năng đến kiểm tra nhà ở của ông Thành thì phát hiện trong túi một chiếc quần của nạn nhân có lá thư tuyệt mệnh.

“Ông Thành sinh năm 1966, có tiền án 8 năm về ma túy. Thời gian này anh ta được tại ngoại để chữa bệnh. Vào lúc 12h24 anh ta gọi điện thoại đến hãng taxi rồi đi đường xảy ra sự việc. Theo như lá thư tuyệt mệnh có nội dung liên quan đến việc ông ấy buồn chán vì sức khỏe. Nhưng điều đáng buồn là anh ấy lại chọn hãng taxi để làm chuyện như thế”, ông Kính nói.

Theo nguồn tin của phóng viên, anh Trung đã có vợ và một con trai 3 tuổi hiện đang sống cùng bố mẹ già. Gia đình anh Trung rất khó khăn, anh Trung được các đồng nghiệp và người thân đánh giá là hiền lành, chịu khó làm ăn.

Tối cùng ngày, đại diện công ty nơi anh Trung tới thăm hỏi gia đình nạn nhân và phối hợp với cơ quan chức năng để giải quyết vụ việc.

Hiện thi thể các nạn nhân đã được đưa về nhà xác thành phố để tiếp tục khám nghiệm.

Như tin đã đưa, 12h40 ngày 3/10/2016, tại khu vực phường Cẩm Trung, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh xảy ra vụ nổ xe ô tô taxi 14N - 7282, thuộc sở hữu của Công ty cổ phần và Phát triển Hoàng Minh khiến 2 người trong xe tử vong.

Cùng lúc này, có một người đàn ông điều khiển chiếc xe máy đến gần chiếc taxi cũng bị hất văng khỏi chiếc xe máy sau đó được người dân đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Ngoài ra, một chiếc xe ô tô BKS 14D-003.81 do anh Nguyễn Hữu Phúc (SN 1975, trú tại phường Cẩm Thạch, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh) điều khiển đi gần xe taxi cũng bị bắt lửa gây cháy. Phát hiện sự việc, anh Phúc kịp thời mở cửa thoát ra ngoài an toàn.

Nhận được tin báo, các cơ quan ban ngành đã vào cuộc xác minh và thu thập chứng cứ. Công an tỉnh Quảng Ninh đã mời Bộ Công an về phối hợp điều tra vụ việc.

Vụ việc tiếp tục điều tra, làm rõ.

Chia sẻ

Bài viết

Theo Pháp Luật Việt Nam

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất