Sắc màu Cuộc Sống

Không khí lạnh tràn về, miền Bắc chuyển rét, nhiều nơi có mưa to và dông

Yến Nguyễn
Chia sẻ

Ngày và đêm nay 22/11, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía tây Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và sau đó ảnh hưởng đến một số nơi ở Trung Trung Bộ. Ở các tỉnh Bắc Bộ trời chuyển rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 16 - 19 độ, vùng núi 13 - 15 độ.

Theo TTXVN, ngày và đêm nay 22/11, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía tây Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và sau đó ảnh hưởng đến một số nơi ở Trung Trung Bộ. Gió đông bắc trong đất liền cấp 3, vùng ven biển cấp 3 - 4. Ở các tỉnh Bắc Bộ trời chuyển rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 16 - 19 độ, vùng núi 13 - 15 độ.

Ở vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 9; khu vực Bắc Biển Đông gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 7, giật cấp 9; biển động mạnh.

Đường đi của áp thấp nhiệt đới. Ảnh: TTXVN

Dự báo khu vực phía Tây Bắc Bộ sáng có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất từ 16 - 19 độ C, có nơi dưới 16 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 21 - 24 độ C, riêng Điện Biên-Lai Châu 25 - 27 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ có mưa vài nơi, riêng khu vực đồng bằng sáng sớm có mưa, mưa rào rải rác. Gió đông bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 3-4. Trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất từ 16 đến 19 độ C, vùng núi 13-16 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 13 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 19 - 22 độ C.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới nên ở vùng biển Đông Nam Biển Đông có mưa, từ sáng sớm nay (22/11) gió mạnh cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9, giật cấp 11; biển động rất mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.

Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 giờ tới: (gió mạnh cấp 6 trở lên) từ vĩ tuyến 9,5 đến 13,0 độ Vĩ Bắc; phía Đông kinh tuyến 112,5 độ Kinh Đông.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 15km và có khả năng mạnh thêm.

Thời tiết các vùng trong cả nước ngày 22/11:

Hà Nội: Nhiều mây, sáng sớm có mưa, mưa rào, sau có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 - 3, trời rét. Độ ẩm từ 68 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 16 - 19 độ C; nhiệt độ cao nhất từ 19 - 22 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, sáng có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông, gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 16 - 19 độ, có nơi dưới 16 độ C; nhiệt độ cao nhất từ 21 - 24 độ, riêng Điện Biên - Lai Châu 25 - 27 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi, riêng khu vực đồng bằng sáng sớm có mưa, mưa rào rải rác. Gió đông bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 3 - 4, trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 16 đến 19 độ, vùng núi 13 - 16 độ, vùng núi cao có nơi dưới 13 độ C; nhiệt độ cao nhất từ 19 - 22 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Gió bắc đến tây bắc cấp 2 - 3,vùng ven biển cấp 3 - 4. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Phía Bắc trời lạnh; độ ẩm từ 65 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 - 21 độ, riêng phía Nam 21 - 24 độ C; nhiệt độ cao nhất từ 21 - 24 độ, phía Nam 24 - 27 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Phía bắc nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa và dông; phía nam mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 - 3, độ ẩm từ 60 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24 độ C; nhiệt độ cao nhất từ 26 - 29 độ; phía Nam 29 - 32 độ C.

Tây Nguyên: Mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2 - 3; độ ẩm từ 45 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 - 21 độ C; nhiệt độ cao nhất từ 28 - 31 độ C.

Nam Bộ: Mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2 - 3, độ ẩm từ 45 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C; nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34 độ C.

(Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia)

Chia sẻ

Bài viết

Yến Nguyễn

Tin mới nhất