Sắc màu Cuộc Sống

Không khí lạnh tăng cường, Miền bắc chuyển rét

Hoàng Minh Huyền
Chia sẻ

Khoảng chiều tối và đêm nay (7/12), không khí lạnh tăng cường sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh miền Bắc khiến nền nhiệt giảm 3-5 độ C.

Theo dự báo của trung tâm khí tượng thủy văn Trung ương, bộ phận không khí lạnh tăng cường ở phía Bắc vẫn đang di chuyển xuống phía Nam.

Dự báo khoảng chiều tối và đêm nay (7/12), bộ phận không khí lạnh tăng cường này sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh miền Bắc. Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, ở Bắc Bộ có mưa vài nơi, gió đông bắc trong đất liền cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4.

Ảnh minh họa.

Từ chiều tối nay, nhiệt độ toàn miền Bắc giảm từ 3-5 độ, sang ngày mai chỉ còn 20-21 độ, đêm lạnh 15-18 độ. Tại TP Lạng Sơn, nhiệt độ xuống còn 17-18 độ, vùng núi cao như Sa Pa chuyển rét 7-8 độ ban ngày, đêm 3-4 độ C.

Thủ đô Hà Nội nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời rét. Nhiệt độ từ 23 - 25oC.

Từ Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế nhiều mây, ngày có mưa vài nơi, riêng phía Bắc sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng; đêm có mưa rải rác. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 55 - 98%. Nhiệt độ cao nhất từ 24 - 27oC.

Tại Nam Bộ mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 60 - 95%. Nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34oC.

Chia sẻ

Bài viết

Hoàng Minh Huyền

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất