Sắc màu Cuộc Sống

Không khí lạnh suy yếu, miền Bắc nắng ấm, Nam Bộ nắng nóng gay gắt

Yến Nguyễn
Chia sẻ

Do khối không khí lạnh suy yếu, miền Bắc trở lại với thời tiết ấm áp, không có mưa. Riêng khu vực Nam bộ, ngày nắng gay gắt, có thời điểm vượt ngưỡng 35 độ C.

Theo dự báo của Trung tâm khí tượng thủy văn, ngày 9/3, Bắc Bộ hửng nắng và tạnh ráo cả ngày, trời rét với nền nhiệt độ thấp nhất phổ biến 13-16 độ C, vùng núi có nơi rét đậm với nhiệt độ thấp nhất 9 độ C. Hà Nội không mưa; trời rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 13-16 độ C.

Miền Bắc nắng ấm, không mưa.

Dự báo không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến các nơi khác thuộc Trung Trung Bộ và một số nơi ở Nam Trung Bộ, có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Gió đông bắc trong đất liền cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây, phía bắc có mưa vài nơi; phía nam có mưa rải rác. Gió bắc đến tây bắc cấp 3. Trời rét. Độ ẩm 62-97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 15 - 18 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 20 - 23 độ C.

Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, phía Bắc nhiều mây, có mưa rải rác; phía nam mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; Gió đông đến đông bắc cấp 2-3; riêng vùng ven biển phía nam có nơi gió mạnh cấp 4-5, giật cấp 6-7. Độ ẩm 52-94%. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 đến 22 độ; phía Nam 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ : : 24 đến 27 độ; phía Nam 29-32 độ C.

Khu vực Tây Nguyên mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm 50-93%. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 - 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33 độ C.

Thời tiết Nam Bộ, mây thay đổi, ngày nắng, miền Đông có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông cấp 2-3. Độ ẩm 48-92%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 32 - 35 độ, có nơi trên 35 độ C.

Chia sẻ

Bài viết

Yến Nguyễn

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất