Sắc màu Cuộc Sống

Kho hàng lậu rộng hơn 10.000m2 ở Lào Cai có doanh thu hơn 10 tỷ đồng/tháng

Linh Chi (tổng hợp)
Chia sẻ

Kho hàng lậu rộng hơn 10.000m2 ở Lào Cai được rào chắn, có bảo vệ canh gác, bán hàng qua hình thức livestream trên Facebook với doanh thu khoảng hơn 10 tỷ đồng/tháng.

Chiều 7/7, Tổng Cục quản lý thị trường phối hợp với Bộ tư lệnh Cảnh sát cơ động và Cục A05, Bộ Công An đã đột kích kho hàng lậu rộng hơn 10.000m2 tại 145 Hoàng Diệu, TP. Lào Cai, tỉnh Lào Cai. 

Kho hàng này do  Trần Thành Phú (SN 1992, có hộ khẩu thường trú tại Lào Cai) cùng em gái của mình điều hành.

Theo Tổ Quốc, đến cuối chiều 10/7, Trần Thành Phú vẫn chưa ra làm việc với cơ quan chức năng. 

Kho hàng lậu rộng hơn 10.000m2 ở Lào Cai vừa bị triệt phá. Ảnh: Tổng Cục Quản lý thị trường

Lợi nhuận hơn 10 tỉ đồng mỗi tháng

Theo Tuổi Trẻ, từ năm 2018, Trần Thành Phú đã bắt đầu gom hàng từ Quảng Châu (Trung Quốc) về Việt Nam rồi đưa về kho hàng tại số 145 Hoàng Diệu để buôn bán online. 

Đầu năm 2020, Trần Thành Phú ký hợp đồng thuê nhà xưởng khoảng 10.000m2 với anh Nguyễn Văn Thư (34 tuổi, con nuôi bà Nguyễn Ngọc Liên, chủ nhà số 145 Hoàng Diệu). 

Kho hàng này luôn được rào chắn, cửa khóa then cài. Ảnh: VietNamNet

Kho hàng này được rào chắn, cửa khóa then cài, có gác canh và chó nghiệp vụ nên hầu như những người xung quanh không biết về bên trong kho xưởng. 

Bên ngoài kho hàng vẫn gắn biển Công ty Thiên Lợi Hòa – doanh nghiệp liên quan đến vụ buôn lậu thuốc lá tại Lào Cai cách đây hơn 10 năm.

Kho hàng này bán hàng theo hình thức livestream trên Facebook. Ảnh: VietNamNet

Thời điểm lực lượng chức năng ập vào, trong kho hàng có 3 nhân viên được thuê để thay nhau livestream trên các tài khoản facebook có tên: Trần Thành Phú (Phú Nông Dân), Thảo Trần, Giày đồng giá.

Nhà kho này được chia thành 2 kho tổng, gồm kho chứa hàng nhập, rồi phân loại và chuyển hàng vào khu vực trưng bày giới thiệu sản phẩm, được bố trí theo từng gian, từng lô và đánh mã hàng để định vị sản phẩm.

Kho hàng này chốt được khoảng 1.000 đơn hàng mỗi ngày. Ảnh: Người Lao Động

Tại khu vực này, kho hàng tiếp tục được chia thành 2 gian kinh doanh chính. Một gian là "Giày đồng giá 11" chuyên buôn bán mặt hàng giày, dép, quần áo, trang sức... Một gian là "Thảo Trần" buôn bán hàng tiêu dùng, đồ gia dụng... 

Mỗi gian hàng đều có một phòng tổng chỉ huy để lấy các thông tin sản phẩm khách hàng quan tâm từ các máy livestream trên Facebook trước khi chuyển sang phòng kinh doanh. Tính riêng gian "Giày đồng giá 11", khoảng 40 nhân viên luôn túc trực để kết nối và chốt đơn với khách hàng.

Các đơn hàng sẽ được hơn 40 nhân viên ngồi máy tính chốt đơn rồi gửi cho khách. Ảnh: Báo Bảo vệ Pháp Luật

Các mặt hàng tại kho này đều là giày dép, kính mắt, đồng hồ, hàng tiêu dùng, mỹ phẩm... nhập lậu hoặc có dấu hiệu giả mạo các nhãn hiệu nổi tiếng thế giới như LV, Gucci, Chanel, Adidas...

Các sản phẩm túi xách nghi làm giả các nhãn hiệu nổi tiếng. Ảnh: Báo Bảo vệ pháp luật

Kho hàng này chốt được khoảng 1.000 đơn hàng mỗi ngày. Mỗi đơn hàng trung bình 2-3 sản phẩm, ước tính mỗi tháng có khoảng 90.000 sản phẩm được bán ra thị trường, doanh thu khoảng hơn 10 tỷ đồng/tháng.

Các đơn hàng được đóng gói cẩn thận để gửi đi khắp cả nước thông qua các hãng chuyển phát lớn.

Các đơn hàng được đóng gói cẩn thận để gửi đi khắp cả nước. Ảnh: VietNamNet

Thân thế chủ kho hàng 

Cán bộ đại diện Công an phường Lào Cai thông tin trên Tổ Quốc, Trần Thành Phú là người quê gốc dưới tỉnh Ninh Bình, mới về sinh sống, mua một căn nhà và nhập khẩu tại phường từ tháng 7/2019 đến nay.

Phú có vợ là người gốc Yên Bài, từ khi nhập khẩu về tổ 9 của phường Lào Cai sống đã có ba đứa con. 

Quá trình về sinh sống, công an chưa thấy Phú có gây gổ, xích mích với ai, cũng chưa vi phạm pháp luật, gia đình sống hòa đồng với hàng xóm.

Nhiều hàng xóm tỏ ra bất ngờ vì Phú ở cách đó không xa ngay trục đường đối diện với kho. Nam thanh niên này dù trẻ tuổi nhưng nhìn bề ngoài rất giàu có, thường ngồi trên những chiếc xe siêu sang như Ranger Roover, Mercedes Maybach.

Hiện toàn bộ kho hàng đã bị thu giữ và kiểm đếm để xử lý nhóm đối tượng theo quy định của pháp luật.

Chia sẻ

Bài viết

Linh Chi (tổng hợp)

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất