Sắc màu Cuộc Sống

Trời mưa trở lại tại khu vực thủy điện Rào Trăng 3, khẩn trương tiến vào hiện trường cứu hộ

Linh Chi
Chia sẻ

Dự báo thời tiết tại Thừa Thiên - Huế sẽ xuất hiện mưa lớn trở lại, các lực lượng chức năng khẩn trương tiến vào hiện trường để tìm kiếm các nạn nhân còn lại.

Liên quan tình hình tìm kiếm những nạn nhân đang mất liên lạc sau vụ sạt lở nghiêm trọng tại Nhà máy thuỷ điện Rào Trăng 3 và Tiểu khu 67 (xã Phong Xuân, huyện Phong Điền, Thừa Thiên Huế), khoảng 15h hôm nay (15/10), lực lượng tìm kiếm cứu nạn tại vị trí nhà kiểm lâm ở Tiểu khu 67 đã tìm thấy 7 thi thể đầu tiên trong Đoàn cán bộ công tác cứu hộ gặp nạn ngày 12/10.

Trời mưa trở lại tại khu vực thủy điện Rào Trăng 3, khẩn trương tiến vào hiện trường cứu hộ Ảnh 1
Hiện trường sạt lở tại Rào Trăng 3. Ảnh: Báo Giao thông

Đến khoảng 16h cùng ngày, tại xã Phong Xuân bắt đầu có mưa, tuy nhiên nhiều phương tiện và lực lượng chức năng vẫn khẩn trương tiến vào hiện trường để tìm kiếm các nạn nhân còn lại. Đồng thời túc trực đảm bảo giao thông, kiểm tra các phương tiện từ Tỉnh lộ 11B rẽ vào con đường lên thủy điện Rào Trăng.

Bên cạnh đó, hệ thống đèn chiếu sáng với 8 bóng công suất lớn đã được chở đến hiện trường để phục vụ việc tìm kiếm có thể diễn ra ban đêm.

Trời mưa trở lại tại khu vực thủy điện Rào Trăng 3, khẩn trương tiến vào hiện trường cứu hộ Ảnh 2
Xe vận chuyển thiết bị đèn di chuyển đến thủy điện Rào Trăng 3, để tăng cường cho công tác cứu hộ cứu nạn. Ảnh: Báo Giao thông

Trước đó, ngày 14/10, các đơn vị tìm kiếm cứu nạn đã đưa được 19 người ra khỏi 2 thủy điện về TP. Huế để kiểm tra sức khỏe. Như vậy, tổng số người được đưa ra khỏi khu vực thủy điện Rào Trăng 3 là 24 người. 

Cùng trong hôm qua, lực lượng chức năng đã tìm thấy 1 thi thể công nhân tại thủy điện Rào Trăng 3 và đưa về Bệnh viện đa khoa Bình Điền. Các đơn vị cũng đã tổ chức tiếp tế nhu yếu phẩm cho thủy điện Rào Trăng 4 và Rào Trăng 3 với khối lượng khoảng 500 kg.

Trời mưa trở lại tại khu vực thủy điện Rào Trăng 3, khẩn trương tiến vào hiện trường cứu hộ Ảnh 3
Khu vực Tiểu khu 67, Trạm kiểm lâm Sông Bồ. Ảnh: Lao Động

Liên quan tình hình thời tiết tại khu vực thủy điện Rào Trăng 3, Trạm Kiểm lâm số 67, ông Mai Văn Khiêm - Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia cho biết trên Dân Trí: Dự báo từ tối nay, mưa bắt đầu quay trở lại khu vực. Cụ thể, sáng nay áp thấp nhiệt đới đã vào Biển Đông tốc độ di chuyển tương đối nhanh. Cơn áp thấp này đang kết hợp với 3 hình thái thời tiết phức tạp sẽ gây ra một đợt mưa lớn ở các tỉnh miền Trung.

Tại các tỉnh miền Trung mưa có thể xuất hiện từ chiều tối nay cho đến ngày 20/10 (tập trung từ ngày 17-19/10). Ở khu vực Quảng Nam, Đà Nẵng, mưa sẽ kết thúc sớm hơn so với khu vực từ Thừa Thiên Huế trở ra Hà Tĩnh.

Hiện Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cũng đang phối hợp liên tục với Đài khí tượng thủy văn Thừa Thiên Huế để cập nhật dự báo từng giờ cho khu vực Phong Điền (Thừa Thiên Huế).

Chia sẻ

Bài viết

Linh Chi

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất