Sắc màu Cuộc Sống

Khá Bảnh khóc thút thít vì việc làm sai trái của mình, nhắn gửi đến gia đình và anh em chờ ngày sớm trở về

Yến Nguyễn (Tổng hợp)
Chia sẻ

Tại cơ quan công an, Ngô Bá Khá nhắn gửi người mẹ ở nhà giữ gìn sức khỏe, anh ta sẽ cố gắng để sớm được trở về. Bên cạnh đó, Khá Bảnh tiếp tục nhắn các chị gái ở nhà "không cần lo cho em quá, sống tốt là được".

Ngày 2/4, lãnh đạo Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, đã tạm giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Ngô Bá Khá (hay còn gọi là “Khá Bảnh”, sinh năm 1993, xã Tam Sơn, thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh) để điều tra về hành vi tổ chức đánh bạc.

Khác với những đoạn video xuất hiện trên mạng xã hội, tại cơ quan công an, Ngô Bá Khá tỏ ra điềm đạm, rất kiệm lời.

Khi lãnh đạo Công an tỉnh Bắc Ninh động viên, khuyên nhủ khai báo thành khẩn, anh ta cúi đầu, lắng nghe.

Khá Bảnh khóc nhắn nhủ mẹ, chị và anh em xã hội. Nguồn: Zing.vn

Nghe cảnh sát nhắc đến người thân, Khá Bảnh khóc thút thít và đưa tay lau nước mắt. Tiếp tục được động viên, Khá Bảnh xưng “cháu” với người đối diện và thừa nhận thời gian qua, bản thân đã làm điều sai trái.

Cũng tại cơ quan công an, Ngô Bá Khá nhắn gửi người mẹ ở nhà giữ gìn sức khỏe, anh ta sẽ cố gắng để sớm được trở về. Bên cạnh đó, Khá Bảnh tiếp tục nhắn các chị gái ở nhà “không cần lo cho em quá, sống tốt là được”.

Hình ảnh Khá Bảnh mếu máo khóc tại cơ quan công an gây chú ý.

Tiếp đó, thanh niên 23 tuổi gửi lời nhắn tới “anh em xã hội”, đặc biệt, Khá Bảnh nhấn mạnh đến “các em” và khuyên các em “nên làm những việc xứng đáng, đừng làm việc gì sai”.

Như thông tin đã đưa trước đó, ngày 1/4, phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an thị xã Từ Sơn tổ chức truy bắt khi nghi can này đang bỏ trốn. Cơ quan điều tra xác định Ngô Bá Khá có hành vi tổ chức đánh bạc dưới hình thức lô đề với số tiền lên đến vài trăm triệu đồng.

Công an cũng tiến hành xét nghiệm nước tiểu và kết quả Khá Bảnh dương tính với ma tuý. Tính đến sáng 2/4, Cơ quan điều tra đã bắt 4 người tham gia đường dây cờ bạc này. Theo lãnh đạo Công an tỉnh Bắc Ninh, cơ quan điều tra đang tổ chức bắt thêm một số nghi can nữa vì có đủ chứng cứ xác định những người này tham gia đánh bạc trong đường dây lô đề của Ngô Bá Khá.

Theo thông tin trên Tuổi Trẻ, trước khi bị bắt, Ngô Bá Khá có 3 tiền án, tiền sự, trong đó có tội cố ý gây thương tích năm 2014, gây rối trật tự công cộng năm 2016. Khi chưa đủ 18 tuổi Khá đã bị đưa vào trường giáo dưỡng.

Hôm 29/3, Phòng Cảnh sát hình sự cũng đã lập biên bản, ghi nhận vụ Ngô Bá Khá đốt xe máy tại bãi đất trống ở địa phương rồi đăng video lên mạng. Khá Bảnh sau đó thừa nhận hành vi đốt xe máy và trần tình chiếc xe của một người bạn đưa cho mình để đốt.

Chia sẻ

Bài viết

Yến Nguyễn (Tổng hợp)

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất