Sắc màu Cuộc Sống

Kết cục cho các đối tượng đột nhập nhà ca sĩ Nhật Kim Anh trộm tài sản

Theo Tổng hợp
Chia sẻ

Chiều 4/5, kết thúc xét xử sơ thẩm, TAND TP HCM đã công bố mức hình phạt đối với bị cáo trong vụ trộm cắp xảy ra ở nhà ca sĩ Nhật Kim Anh.

Thông tin trên Người Lao Động, HĐXX phạt bị cáo Nguyễn Thái Sơn, Trần Minh Thăng (cùng quê Ninh Bình) lần lượt 12 và 18 năm tù về tội "Trộm cắp tài sản".

Liên quan tới vụ án, HĐXX tuyên phạt bị cáo Trần Thị Nhã Trang (quê Quảng Ngãi) 5 năm tù giam về tội "Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có".

Theo cáo trạng, Nguyễn Thái Sơn và Trần Minh Thăng là bạn bè. Chiều 14/7/2019, Sơn rủ Thăng đến khu dân cư Camelia (xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh) với mục đích trộm cắp tài sản.

Kết cục cho các đối tượng đột nhập nhà ca sĩ Nhật Kim Anh trộm tài sản Ảnh 1
3 bị cáo cáo mặt tại phiên tòa

Cả hai bàn bạc đột nhập vào nhà ca sĩ Nhật Kim Anh (tên thật Đỗ Thị Kim Huê). Sau đó, Thăng đứng ngoài cảnh giới còn Sơn vào bên trong lấy nhiều tài sản, gồm: nhẫn kim cương, 100 lượng vàng, tiền…tổng giá trị gần 4,6 tỉ đồng.

Sau khi trộm thành công, Sơn đưa Thăng 400 triệu đồng. Ngoài ra, Sơn nhờ người quen là Trang bán 100 lượng vàng. Dù biết đó là tài sản do trộm cắp mà có nhưng Trang không ngần ngại trợ giúp.

Trang bán số vàng trên được 3,9 tỉ đồng. Sau khi nhận tiền, Sơn trích cho Trang 100 triệu đồng.

Mặc dù biết đó là tài sản trộm cắp nhưng Trang không ngần ngại trợ giúp. Cụ thể, Trang bán số vàng trên được 3,9 tỉ đồng. Sau khi nhận tiền, Sơn trích cho Trang 100 triệu đồng.

Theo PLO, tổng số tài sản hai đối tượng trộm tại nhà ca sĩ Nhật Kim Anh có giá trị gần 4,6 tỉ đồng.

Ngày 16/10/2019, tất cả đối tượng bị công an bắt giữ khẩn cấp.

Quá trình điều tra, Sơn khai nhận y từng tham gia sáu vụ trộm cắp tài sản khác với giá trị tài sản lên đến hơn 5 tỉ đồng.

Cùng đó, Sơn và Thăng đều khai nhận bọn chúng dùng tiền trộm cắp vào bài bạc.

Mời quý vị và các bạn đón xem bản tin Saonews của SAOstar:

Chia sẻ

Theo

Tổng hợp

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất