Sắc màu Cuộc Sống

Hỗn chiến băng nhóm giang hồ, 3 người bị thương nặng

Phương Sinh
Chia sẻ

Hàng chục đối tượng giang hồ cầm hung khí truy sát lẫn nhau, hậu quả làm 3 người bị thương nặng nhập viện cấp cứu.

Ngày 24/2, Công an quận Thủ Đức đang phối hợp cùng các đơn vị liên quan tiến hành điều tra, làm rõ và truy xét các đối tượng trong vụ 2 băng nhóm giang hồ truy sát lẫn nhau làm nhiều người bị thương xảy ra trên địa bàn.

Bệnh viện Thủ Đức.

Trước đó, khoảng 17h chiều 23/2 người dân sinh sống tại đường số 49, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức hốt hoảng khi chứng kiến khoảng 30 giang hồ cầm hung khí đâm chém lẫn nhau, vụ việc làm 3 người bị thương nặng được người dân đưa vào bệnh viện cấp cứu. Ngay sau đó, Công an khu vực có mặt hiện trường, hàng chục đối tượng tháo chạy thoát thân.

2 người cấp cứu tại bệnh viện Q.Thủ Đức được xác định là Lê Văn Ngọc Đức (SN 1989, ngụ Q.Thủ Đức) và Nguyễn Thành Danh (SN 1991, ngụ Q.1). Cả 2 đều bị nhiều vết chém ở tay, mặt, bị thương tích ở đầu. Trong đó Danh bị chấn thương sọ não nặng. Có 1 người đưa vào bệnh viện Nhân dân Gia Định, Q.Bình Thạnh cấp cứu.

Trong đêm 22/2 đến sáng 23/2 lực lượng Cảnh sát 113 vẫn túc trực tại bệnh viện Q.Thủ Đức nhằm bảo vệ, đề phòng các đối tượng giang hồ lại kéo đến đây giải quyết mâu thuẫn với nhau.

Công an túc trực tại bệnh viện.

Người dân gần hiện trường cho biết, các đối tượng giang hồ rất hung hăng, xăm trổ khắp mình, đi trên nhiều xe gắn máy, cầm nhiều hung khí tự chế la hét xông vào đâm chém lẫn nhau.

Khi tháo chạy, các đối tượng điều khiển xe gắn máy đi từ đường Hiệp Bình ra đường Phạm Văn Đồng chạy về hướng quận Thủ Đức nhiều người đi đường hoảng sợ phải tấp vào lề đường né tránh.
Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ.

Chia sẻ

Bài viết

Phương Sinh

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất