Sắc màu Cuộc Sống

Hòa giải giúp bạn nhưng bất thành, nhóm thanh niên đến tận nhà chém người trọng thương

Hoài Sơn
Chia sẻ

Hòa giải mâu thuẫn giúp bạn không thành, 3 nam thanh niên cầm dao đến tận nhà chém nạn nhân trọng thương, sau đó vứt dao xuống cầu sông Hàn rồi bỏ trốn.

Ngày 28/12, TAND TP Đà Nẵng vừa mở phiên tòa xét xử và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Nhân (20 tuổi, trú tại Q. Sơn Trà) 7 năm tù, Đặng Văn Đạt (20 tuổi ) 4 năm tù, Ngô Thiện Tâm (17 tuổi) 17 tháng tù, Huỳnh Bảo Huy (20 tuổi) và Lê Đức Xuân (19 tuổi) 3 năm tù vì tội “Giết người”.

Theo điều tra, khoảng 13h30 ngày 26/4, do hòa giải mâu thuẫn giữa Nguyễn Thiện Ý (19 tuổi, trú Q. Sơn Trà) và Nguyễn Ngọc Trung (29 tuổi, trú Q. Sơn Trà) không được, Nhân có xảy ra gây gổ với Trung.

Sau đó, Nhân về rủ Đạt, Tâm, Huy, Xuân và N.T.P. (SN 1997) cùng đi “nói chuyện” với Trung. Các bị cáo đều đồng ý, riêng P. không nói gì.

Các bị cáo cúi đầu hối hận tại phiên tòa.

Nhân cầm từ nhà đi 2 con dao, 1 con giấu vào áo khoác, con dao còn lại đưa cho đồng bọn nhưng không ai chịu cầm nên Nhân vứt vào bụi cây. Dừng xe cách nhà Trung khoảng 10m, Nhân cầm dao chạy vào nhà và chém liên tiếp 3 nhát vào người Trung. Sau đó, Xuân cầm đá, Nhân cầm dao cùng với Tâm rượt đuổi bạn bè của Trung.

Thấy Trung bị thương nặng, chảy máu nhiều, Nhân cùng đồng bọn bỏ trốn và vứt con dao hung khí ở khu vực chân cầu Sông Hàn.

May mắn giữ được mạng sống do đi cấp cứu kịp thời, tuy nhiên Trung bị thương nặng ở vùng đầu và bả vai với tỉ lệ thương tích lên đến 42%.

Chia sẻ

Bài viết

Hoài Sơn

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất