Sắc màu Cuộc Sống

Hà Tĩnh: Hàng nghìn người vẫn bị cô lập, các tuyến đường gãy đôi do nước lũ

Anh Ngọc - CTV
Chia sẻ

Theo báo cáo của tỉnh Hà Tĩnh, hiện có hơn 31.000 hộ với hơn 105 nghìn người của 90 xã tại 10 huyện, thành phố, thị xã bị ngập lụt bình quân từ 0,5 đến 1m, có nhiều nơi bị ngập sâu trên 2m.

Sáng 21/10, ông Vũ Trung Tiến, Chủ tịch UBND xã Kỳ Thượng, huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) cho biết, tuyến đường Tỉnh lộ 554 nối thôn Phúc Thành 2, thôn Bắc Tiến (xã Kỳ Thượng) đi về xã Kỳ Lâm, qua xã Kỳ Lạc (huyện Kỳ Anh) đã bị sạt lở, đứt gãy hoàn toàn. 

Đây tuyến đường huyết mạch nối đường Quốc phòng ra xã Kỳ Tây, nối xã Kỳ Lạc đi vào tỉnh Quảng Bình nên việc đứt gãy tuyến đường này ảnh hưởng lớn đến việc giao thông đi lại trong tình hình mưa lũ hiện nay.

Hà Tĩnh: Hàng nghìn người vẫn bị cô lập, các tuyến đường gãy đôi do nước lũ Ảnh 1
Từng mảng đứt, gãy lớn trên tuyến Tỉnh lộ 554.

Cùng ngày, vào 10h sáng nay, tuyến tránh 1B đoạn qua địa bàn Thạch Lâm, huyện Thạch Hà nước bắt đầu rút nên đã được Sở GTVT tỉnh Hà Tĩnh và cục Quản lý đường bộ 2 cho thông xe trở lại.

Tuyến đường này trước đó các phương tiện không thể di chuyển, ách tắc cục bộ trong suốt 22 tiếng đồng hồ do nước lũ tràn qua, gây ngập sâu. Trước tình hình, cơ quan chức năng đã phát lệnh cấm các phương tiện đi qua để đảm bảo an toàn.

Hà Tĩnh: Hàng nghìn người vẫn bị cô lập, các tuyến đường gãy đôi do nước lũ Ảnh 2
Giao thông tê liệt trên tuyến tránh 1B suốt 22 tiếng đồng hồ.

Ghi nhận sáng 21/10, trên địa bàn Hà Tĩnh đã ngớt mưa nhưng nước lũ vẫn còn ở mức cao. Nhiều khu dân cư ở các huyện Cẩm Xuyên, Thạch Hà, Kỳ Anh, Hương Khê, Lộc Hà, Nghi Xuân vẫn còn ngập sâu trong nước, bị chia cắt.

Hà Tĩnh: Hàng nghìn người vẫn bị cô lập, các tuyến đường gãy đôi do nước lũ Ảnh 3
Cố vượt qua đường bị ngập và chảy xiết trên quốc lộ 1A, người đàn ông này bị nước lũ xô ngã.

Tại trung tâm thành phố, đến tối 20/10, nước lũ vẫn chưa rút. Hàng trăm hộ dân đang bị ngập sâu, cuộc sống ảnh hưởng nặng nề.

Theo báo cáo của tỉnh Hà Tĩnh, hiện có hơn 31.000 hộ với hơn 105 nghìn người của 90 xã tại 10 huyện, thành phố, thị xã bị ngập lụt bình quân từ 0,5 đến 1m, có nhiều nơi bị ngập sâu trên 2m.

Hà Tĩnh: Hàng nghìn người vẫn bị cô lập, các tuyến đường gãy đôi do nước lũ Ảnh 4
Các huyện Kỳ Anh, Thạch Hà, TP.Hà Tĩnh nhiều vùng vẫn đang bị cô lập hoàn toàn 

Đến ngày 20/10, cơ quan chức năng đã tổ chức sơ tán 13.848 hộ với hơn 41.075 người của 96 xã. Do mưa lớn nên nước tại hồ Kẻ Gỗ đạt cao trình 32,99m/32,5m với tổng lượng nước là 345 triệu m3. Mực nước này dâng cao hơn mức bình thường 0,49m. 

Hà Tĩnh: Hàng nghìn người vẫn bị cô lập, các tuyến đường gãy đôi do nước lũ Ảnh 5
Cơ quan chức năng tiếp tục vào các khu nhà dân bị ngập để sơ tán người đến nơi an toàn.

Hiện tỉnh Hà Tĩnh đang chỉ đạo tập trung sơ tán dân vùng ngập lụt, tập trung ứng phó với mưa lũ, giúp người dân tránh thiệt hại về người và tài sản.

Chia sẻ

Bài viết

Anh Ngọc - CTV

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất