Sắc màu Cuộc Sống

Hải Phòng: Truy tìm đối tượng đổ trộm chất thải độc ra mương nước khiến một người dân bị bỏng nặng

Linh Chi (tổng hợp)
Chia sẻ

Nhiều người dân phản ánh, khu vực ven quốc lộ 10 xã Hưng Nhân (huyện Vĩnh Bảo, TP. Hải Phòng) xuất hiện loại chất thải màu đen với mùi hôi khó chịu, khiến một người dân đi bắt cua đồng bị bỏng nặng.

Ngày 23/5, cơ quan chức năng huyện Vĩnh Bảo (TP. Hải Phòng) cho biết, sau khi nhận thông tin vụ việc xuất hiện chất thải độc hại tại mương nước thuộc xã Hưng Nhân, huyện đã chỉ đạo, phối hợp với chính quyền địa phương thực hiện thu gom, hút toàn bộ chất thải tại khu vực bị phản ánh.

Bên cạnh đó, thông tin với PV VTC News, Đại tá Phạm Quang Thiện - Trưởng Công an huyện Vĩnh Bảo (Hải Phòng) cho biết, đơn vị đang phối hợp với phòng nghiệp vụ Công an TP Hải Phòng vào cuộc điều tra, truy tìm thủ phạm đổ trộm chất thải độc hại tại khu vực trên.

Mương nước nghi bị đổ trộm chất thải. Ảnh: Pháp Luật TP.HCM

Trước đó, sáng ngày 8/5, bà Lê Thị Lan (50 tuổi, trú thôn Kênh trạch, xã Hưng Nhân) lội qua đoạn mương nước khu vực ven quốc lộ 10 chứa chất thải để bắt cua đồng đã bị bỏng nặng ở hai chân. Cụ thể, chiều cùng ngày, hai chân bà Lan phồng rộp, thâm đen, lên cơn sốt cao.

Sau đó, bà Lan được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Kiến An và được chẩn đoán bị bỏng cho tiếp xúc với hóa chất có tính axit.

Chân bà Lan bị bỏng nặng. Ảnh: Tiền Phong

Ở khu vực bị đổ trộm chất thải, lớp thèo tây bị hóa chất làm thối rữa, nổi trên mặt nước đen ngòm, bốc mùi hôi khó chịu. Xung quanh nơi có loại chất thải này cây cỏ đều bị chết cháy.

Sau khi nhận tin báo, lãnh đạo huyện Vĩnh Bảo cùng cơ quan chức năng đã tới kiểm tra thực tế tại hiện trường. Theo đó, lực lượng chức năng ghi nhận có một lượng lớn hóa chất đã được đổ tại khu vực mương nước. Khu vực bị đổ trộm chất thải còn thông ra mô kênh Thượng Đồng, dòng kênh cung cấp nước cho nhà máy nước sạch địa phương.

Chất thải độc hại được đổ trộm ra mương dẫn nước cạnh quốc lộ 10. Ảnh: VTC

Thông tin trên báo VietNamNet, ông Đoàn Văn Khải, Phó trưởng công an xã Hưng Nhân, cho biết, đơn vị đã xuống hiện trường kiểm tra và rà soát toàn bộ khu vực kênh nội đồng thuộc thôn Kê Sơn 1. Theo đó, tính tới thời điểm này, đã phát hiện 3 điểm đổ chất thải độc hại: điểm thứ nhất thuộc khu vực ruộng cơ bản của nông dân, nhà nước thu hồi để mở rộng QL 10 nhưng thừa ra; điểm thứ 2 thuộc kênh nội đồng phục vụ tưới tiêu cánh đồng thôn Kê Sơn 1 (nơi bà Lan lội qua); điểm thứ 3 là vị trí ao PCCC của một công ty may.

Bèo tây xunh quanh khu vực bị cháy. Ảnh: VietNamNet

Được biết, tuyến kênh bị xả trộm chất thải nằm ngay cạnh Quốc lộ 10 nơi có nhiều phương tiện dừng đỗ nên việc giám sát đổ trộm chất thải gặp nhiều khó khăn.

Qua điều tra ban đầu, cơ quan chức năng xác định, phát hiện trong mẫu chất thải lấy từ mương nước liên quan đến hạt điều. Tuy nhiên, trên địa bàn xã Hưng Nhân chỉ có một nhà máy sản xuất hạt điều đã dừng hoạt động 6 năm và mặt bằng đã được cho thuê lại (nằm ở địa phận giáp ranh giữa xã và Khu Công nghiệp Cầu Nghìn, tỉnh Thái Bình).

Mương nước được cắm biển cảnh báo. Ảnh: VnExpress

Chính quyền địa phương sau đó đã huy động lực lượng đắp bờ khoanh vùng để tránh nước mưa làm chất độc lan rộng. Xã cũng đã căng dây, đặt biển báo nguy hiểm, có hóa chất để đảm bảo an toàn cho người dân.

Bên cạnh đó, chính quyền đã cho máy hút toàn bộ nước thải nguy hại và múc số đất bị ô nhiễm ở một điểm đưa về TP. Hải Phòng để xử lý theo quy định. Hai điểm đổ trộm chất thải còn lại hiện vẫn chưa thể xử lý được.

UBND huyện Vĩnh Bảo đã báo cáo sự việc lên UBND TP Hải Phòng, Sở Tài nguyên và Môi trường Hải Phòng để tìm hướng xử lý.

Chia sẻ

Bài viết

Linh Chi (tổng hợp)

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất