Sắc màu Cuộc Sống

Hai người đàn ông bị điện giật tử vong trong lúc hàn bồn chứa nước

Phương Sinh
Chia sẻ

Ngay sau khi phát hiện ông Hiển và anh Thịnh bị điện giật, gục tại chỗ, gia đình đã nhanh chóng đưa 2 người đi cấp cứu nhưng cả 2 đã tử vong trước khi đến bệnh viện.

Ngày 29/3, Cơ quan điều tra QuậnThủ Đức (TP. HCM) đang điều tra làm rõ nguyên nhân một vụ giật điện làm hai người chết.

Nạn nhân được xác định là ông Nguyễn Thế Hiển (49 tuổi, chủ lò bún có địa chỉ tại số 989/10, khu phố 2, đường tỉnh lộ 43, phường Bình Chiểu, Q.Thủ Đức) và anh Phạm Khắc Thịnh (32 tuổi, quê Nghệ An).

Căn nhà nơi xảy ra vụ việc.

Theo điều tra ban đầu, chiều 29/3, ông Hiển cùng người làm là anh Thịnh ra sau nhà dùng bình điện để hàn bồn chứa nước. Trong quá trình hai người này làm việc thì bất ngờ bị điện giật làm cả hai gục tại chỗ.

Ngay sau khi phát hiện sự việc, người nhà ông Hiển cùng hàng xóm tiến hành cúp điện rồi gấp rút đưa hai nạn nhân vào bệnh viện Q.Thủ Đức cấp cứu, tuy nhiên, cả hai đã chết trước khi đến bệnh viện.

Lực lượng chức năng tiến hành lấy lời khai, điều tra làm rõ vụ việc.

Hiện Công an Q.Thủ Đức đang tiếp tục điều tra, lấy lời khai các nhân chứng, khám nghiệm hiện trường để làm sáng tỏ vụ việc.

Chia sẻ

Bài viết

Phương Sinh

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất