Sắc màu Cuộc Sống

Hà Nội khác lạ nhìn từ nóc xe buýt 2 tầng

Theo Vietnamnet
Chia sẻ

Một Hà Nội khác lạ, trong veo nhìn từ tầng 2 xe buýt du lịch, qua những con đường đẹp, những điểm tham quan tiêu biểu nhất Thủ đô.

3 chiếc xe buýt 2 tầng lăn bánh trên 25 tuyến phố trung tâm với tổng số 13 điểm dừng dọc tuyến cho du khách những trải nghiệm ở Hà Nội.

Hồ Gươm nhìn từ tầng 2 xe buýt, du khách có thể bao quát các di tích như tháp Rùa, đền Ngọc Sơn, tháp Bút…

Tháp Hòa Phong nằm ở Đông Nam hồ Hoàn Kiếm, đối diện bưu điện Hà Nội nhìn từ xe buýt 2 tầng

Đền Ngọc Sơn lấp ló giữa những tán cây xanh mướt

Cột cờ Hà Nội nằm trên đường Điện Biên Phủ. Đi qua mỗi điểm di tích, du khách sẽ được nghe giới thiệu qua hệ thống thuyết minh với những ngôn ngữ tùy chọn

Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, từ tầng 2 xe buýt có thể phóng tầm mắt ngắm quảng trường rộng mênh mông

Lăng Bác là điểm được nhiều người dân cả nước và du khách nước ngoài tìm đến thăm viếng

Đối diện lăng Bác là mặt trước của tòa nhà Quốc hội trên đường Độc Lập

Toà nhà Quốc hội nhìn từ đường Hoàng Diệu, xen lẫn giữa những hàng cây, là sự kết hợp hài hòa một quần thể kiến trúc hiện đại mang đậm bản sắc dân tộc

Tòa nhà màu vàng Phủ Chủ tịch nổi bật giữa những cây cổ thụ bề thế xanh mướt. Đây là nơi diễn ra các cuộc đón tiếp quan trọng của nhà nước. Công trình của kiến trúc sư người Pháp Charles Lichtenfelder, hoàn thành vào năm 1906

Đền Quán Thánh nằm bên Hồ Tây. Xe buýt 2 tầng đi qua 25 tuyến phố và có khoảng 30 điểm tham quan các di tích…

Giá vé thấp nhất là 300 nghìn (di chuyển trong 4 tiếng) và nhiều nhất là 650 nghìn với thời hạn 48 tiếng

Đường Thanh Niên, con đường độc đáo nhất thủ đô nằm giữa hồ Tây và Trúc Bạch. Ngồi trên xe buýt 2 tầng, cách mặt đất khoảng 3m, du khách phóng tầm mắt được 200m nếu không có vật cản

Chùa Trấn Quốc - ngôi chùa hơn 1.500 năm tuổi vừa lọt vào danh sách 16 ngôi chùa đẹp nhất thế giới

Đường Phan Đình Phùng - con đường có 3 hàng cây

Nhà thờ Cửa Bắc tọa lạc trên phố Phan Đình Phùng, quận Ba Đình

Xe buýt chạy quanh khu vực Văn Miếu

Văn Miếu được xây dựng từ năm 1070. Năm 1076, Vua Lý Nhân Tông cho lập Quốc Tử Giám ở bên cạnh Văn Miếu với vai trò là trường học dành riêng cho con vua và con các bậc đại quyền quý trong triều đình

Chùa Quán Sứ là ngôi chùa cổ nổi tiếng nằm ở trung tâm Thủ đô, thờ Phật, hậu đường thờ quốc sư triều Lý là Thiền sư Khuông Lộ

Nhà hát Lớn Hà Nội là một công trình kiến trúc được người Pháp khởi công xây dựng năm 1901 và hoàn thành năm 1911

Đây là nơi phục vụ biểu diễn nghệ thuật, tọa lạc trên quảng trường Cách mạng tháng Tám

Đăc sản kem Tràng Tiền có mặt từ năm 1958

Tràng Tiền Plaza là trung tâm thương mại lớn của Hà Nội, được xây mới trên nền bách hoá tổng hợp Hà Nội cũ, giữ nguyên nét kiến trúc xưa nhưng bên trong rất hiện đại.

Chia sẻ

Bài viết

Theo Vietnamnet

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất