Sắc màu Cuộc Sống

Giết hàng xóm vì… con bò của gia đình bị chặt đứt đuôi

Anh Ngọc
Chia sẻ

Nghi ngờ người hàng xóm chặt đứt đuôi con bò của gia đình, Lữ Văn Hòa đã dùng đá tấn công khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Ngày 30/11, Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Lữ Văn Hòa (SN 1985, trú tại, xã Châu Tiến, huyện Qùy Châu, Nghệ An) về tội ”giết người”.

Bị cáo Lữ Văn Hòa trước vành móng ngựa.

Theo cáo trạng, tối 25/8, Hòa đi bắt nhái thì gặp anh Vi Văn Huệ (SN 1985, trú tại xã Châu Tiến, huyện Quỳ Châu) đang đi bộ theo hướng ngược lại.

Nghi ngờ anh Huệ là người đã dùng dao chém đứt đuôi bò của gia đình mình, Hòa nảy sinh ý định đánh anh Huệ.

Nghĩ là làm, Hòa tắt đèn pin rồi đi bộ ngược dòng suối. Khi đuổi kịp anh Huệ, Hòa cầm khúc gậy gỗ đánh mạnh vào đầu khiến nạn nhân ngã gục xuống đất, sau đó lấy đá đập vào đầu nạn nhân. Gây án xong, Hòa bỏ mặc nạn nhân, tiếp tục đi bắt nhái.

Anh Huệ sau đó được người dân phát hiện đã tử vong. Biết không thể thoát tội, đến 7h30 ngày 29/8, Hòa đến công an huyện Quỳ Châu đầu thú.

Tại phiên tòa, bị cáo Hòa khai, do trước đó có mâu thuẫn nên anh Huệ có nói sẽ chém chết con bò của gia đình. Sau đó ít ngày, con bò của gia đình Hòa bị chém gần đứt đuôi nên Hòa nghi anh Huệ làm.

Vì vậy, khi thấy anh Huệ đi từ khe suối lên thì Hòa đã nảy sinh ý định trả thù, nhưng không ngờ gây nên cái chết cho nạn nhân.

Xét thấy hành vi của bị cáo mang tính chất côn đồ, HĐXX đã tuyên phạt Lữ Văn Hòa án tù chung thân, buộc bị cáo bồi thường cho gia đình bị hại 130 triệu đồng và cấp dưỡng cho mẹ đẻ của anh Huệ mỗi tháng 300 nghìn đồng.

Chia sẻ

Bài viết

Anh Ngọc

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất