Sắc màu Cuộc Sống

Lực lượng chức năng dùng kìm thủy lực phá cửa, kịp thời cứu hai vợ chồng trong căn nhà bốc cháy dữ dội

Linh Chi
Chia sẻ

Do căn nhà có lớp cửa cuốn và cửa kính nên việc tiếp cận dập lửa của người dân địa phương gặp khó khăn.

Khoảng 18h30 ngày 25/9, căn nhà số 324 Võ Văn Ngân (phường Bình Thọ, TP. Thủ Đức, TP.HCM) bất ngờ bốc cháy dữ dội. 

Ngọn lửa bốc cháy tại phòng khách của căn nhà. Chỉ trong giây lát, đám cháy nhanh chóng lan sang chiếc xe máy và bùng lên dữ dội. Thời điểm này có 2 vợ chồng bị mắc kẹt bên trong căn nhà, hoảng loạn kêu cứu. 

Người dân khi phát hiện sự việc đã gọi điện báo CA, đồng thời cố gắng phá cửa, dùng bình chữa cháy mini dập lửa song bất thành. Do căn nhà có lớp cửa cuốn và cửa kính nên việc tiếp cận dập lửa của người dân địa phương gặp khó khăn.

Lực lượng chức năng dùng kìm thủy lực phá cửa, kịp thời cứu hai vợ chồng trong căn nhà bốc cháy dữ dội Ảnh 1
Hai vợ chồng mắc kẹt trong căn nhà được cứu kịp thời. Ảnh: PC07

Nhận tin báo, Trung tâm thông tin chỉ huy, Phòng CS Phòng cháy chữa cháy & Cứu nạn cứu hộ, CA TP.HCM lập tức điều động Đội CS Phòng cháy chữa cháy, CA TP. Thủ Đức xuất 3 xe cùng 18 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường triển khai công tác cứu hộ.

Lực lượng chức năng dùng kìm thủy lực phá cửa, kịp thời cứu hai vợ chồng trong căn nhà bốc cháy dữ dội Ảnh 2
Chiếc xe máy cùng nhiều tài sản bị cháy. Ảnh: PC07

Phát hiện bên trong nhà có hai vợ chồng bị mắc kẹt, lực lượng chức năng đã dùng kìm thuỷ lực phá cửa, tiếp cận đưa hai người này ra ngoài an toàn; đồng thời triển khai chữa cháy làm mát chống cháy lan.

Sau 15 phút, đám cháy được dập tắt. Vụ hỏa hoạn khiến nhiều tài sản trong căn nhà bị thiêu rụi. 

Hiện lực lượng chức năng TP. Thủ Đức đang điều tra nguyên nhân vụ cháy.

Chia sẻ

Bài viết

Linh Chi

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất