Sắc màu Cuộc Sống

Gia cảnh éo nữ sinh lớp 7 khuyết tật, bị 4 thanh niên hiếp dâm tập thể

Định Nguyễn
Chia sẻ

Cơ quan Công an huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La vừa khởi tố 4 nam thanh niên về hành vi hiếp dâm nữ sinh lớp 7. Điều đặc biệt, nữ sinh bị xâm hại bị khuyết tật, có hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn.

Liên quan tới sự việc nữ sinh lớp 7 tên L.T.D., ở xã Chiêng Cang, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La tố cáo 4 thanh niên hiếp dâm, ngày 2/10, một lãnh đạo Công an tỉnh Sơn La cho biết, cơ quan điều tra Công an huyện Sông Mã đã khởi tố vụ án, bắt khẩn cấp 4 nghi phạm để điều tra về hành vi hiếp dâm. Qua đó, danh tính 4 nghi phạm bị bắt giữ gồm Vì Văn Thắng, Lò Văn Khởi (cùng SN 2000); Vì Văn Hặc (SN 1994) và Lò Văn Dâu (SN 1998).

Trước đó, lãnh đạo Công an xã Chiềng Cang cho biết, do phát hiện D. có dấu hiệu bị xâm hại tình dục nên gia đình đã đưa cháu bé tới trạm y tế kiểm tra. Sau khi kiểm tra thấy vùng kín D. có dấu hiệu tổn thương, ngày 26/9, gia đình nữ sinh đã gửi đơn tới công an xã tố cáo 4 thanh niên cùng xã hiếp dâm 4 tại nhà trọ ngày 22/9.

Khu nhà nữ sinh ở nơi xảy ra sự việc.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an huyện Sông Mã đã triệu 4 nam thanh niên lên điều tra, đồng thời đưa nữ sinh D. đi giám định sức khỏe. Theo lãnh đạo Công an tỉnh Sơn La, cơ quan điều tra đã thu thập đầy đủ tài liệu, chứng cứ chứng minh các nghi phạm thực hiện hành vi hiếp dâm cháu D.

Trao đổi về trường hợp nữ sinh D., ông Đèo Ngọc Phanh, Phó hiệu trưởng trường THCS Chiềng Cang cho biết, trước khi xảy ra sự việc ngày 22/9, cháu D và em trai em trai là L.V.T (cũng học lớp 7) được bố mẹ thuê phòng trọ của ông Cầm Văn Toản (ngay trung tâm xã) để tiện đi học vì nhà hai cháu cách trường 17km. Hai chị em D. hằng ngày tự chăm sóc lẫn nhau, từ học tập đến sinh hoạt ăn uống hàng ngày.

Chiều 22/6, cháu L.V.T. đi kiếm củi trong rừng, mình D. ở nhà thì bị xâm hại. Sau khi xảy ra sự việc, hai chị em D. và T. đã chuyển về khu nhà trọ của ông Phanh ở. Lãnh đạo Trường THCS Chiềng Cang cho biết thêm, D. bị khuyết tật bẩm sinh và đang được hưởng chế độ người khuyết tật. Nữ sinh học lớp 7 không được nhanh nhẹn như các bạn cùng lớp.

Ông Lường Văn Loan, Trưởng bản nơi gia đình D. sinh sống cho biết thêm, kinh tế gia đình cháu D rất khó khăn thuộc diện hộ nghèo của xã, thu nhập của gia đình cháu D quanh năm chỉ trông chờ vào cây ngô, cây sắn. Cả bố và mẹ cháu bé đều không biết chữ nên khi cháu bị xâm hại phải nhờ chú ruột D viết đơn trình báo.

Chia sẻ

Bài viết

Định Nguyễn

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
tag-icon
Tin mới nhất