Sắc màu Cuộc Sống

Dự báo thời tiết hôm nay 8/2: Cảnh báo rét đậm ở vùng núi phía Bắc

My An (Tổng Hợp)
Chia sẻ

Dự báo thời tiết hôm nay 8/2, không khí lạnh sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến khu vực Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Bắc Trung Bộ, một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ.

Dự báo thời tiết hôm nay (8/2), theo cơ quan khí tượng quốc gia, do ảnh hưởng của không khí lạnh, ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa, sau mưa mở rộng xuống Trung Trung Bộ.

Ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét; riêng phía Đông Bắc Bộ hôm naycó rét đậm, vùng núi có nơi rét hại với nhiệt độ thấp nhất khoảng 12-15 độ, vùng núi 8-11 độ.

Gió đông bắc trong đất liền cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4.

Dự báo thời tiết hôm nay 8/2, Bắc bộ vẫn duy trì rét đậm. Ảnh minh họa

Dự báo thời tiết hôm nay (8/2) chi tiết cho các vùng trên cả nước:

Khu vực Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa rải rác. Gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm.
Nhiệt độ thấp nhất từ : 13-16 độ, có nơi dưới 12 độ
Nhiệt độ cao nhất từ : 15-18 độ, riêng Điện Biên-Lai Châu 20-23 độ.

Thủ Đô Hà Nội: Nhiều mây, có mưa và mưa nhỏ. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét đậm.
Nhiệt độ thấp nhất từ : 14-16 độ
Nhiệt độ cao nhất từ : 16-18 độ.

Khu vực Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa, mưa nhỏ. Gió đông bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Trời rét đậm, vùng núi có nơi rét hại.
Nhiệt độ thấp nhất từ : 13-16 độ, vùng núi 10-13 độ, vùng núi cao có nơi dưới 9 độ
Nhiệt độ cao nhất từ : 15-18 độ, vùng núi 13-15 độ

Thời tiết các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, phía Bắc có mưa, mưa rào; phía Nam có mưa rào vài nơi. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Phía Bắc trời rét.
Nhiệt độ thấp nhất từ : 16-19 độ.
Nhiệt độ cao nhất từ : 19 - 22 độ; phía Nam 22-25 độ.

Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận: Có mây, có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3.
Nhiệt độ thấp nhất từ : 18-21 độ, phía Nam có nơi nơi trên 21 độ
Nhiệt độ cao nhất từ : 27 - 30 độ, có nơi trên 30 độ.

Khu vực Tây Nguyên: Có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3.
Nhiệt độ thấp nhất từ : 13-16 độ
Nhiệt độ cao nhất từ : 26 - 29 độ, có nơi trên 29 độ.

Khu vực Nam Bộ: Có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3.
Nhiệt độ thấp nhất từ : 20-23 độ
Nhiệt độ cao nhất từ : 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Chia sẻ

Bài viết

My An (Tổng Hợp)

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất