Sắc màu Cuộc Sống

Dự báo thời tiết hôm nay (24/2): Miền bắc tiếp tục rét về đêm và sáng sớm

My An (Tổng Hợp)
Chia sẻ

Dự báo thời tiếp hôm nay (24/2), do ảnh hưởng của không khí lạnh nên Miền Bắc tiếp tục rét đậm, ở vùng núi có nơi nhiệt độ xuống dưới 13 độ.

Theo trung tâm Khí tượng thủy văn Quốc gia, dự báo thời tiết hôm nay (24/2), do ảnh hưởng của không khí lạnh nên các tỉnh phía Bắc sáng sớm có sương mù, trời rét về đêm và sáng; các tỉnh phía Nam trời nắng, phía Đông Nam Bộ có nắng nóng.

Ảnh minh họa.

Dự báo thời tiết hôm nay (24/2) ở các khu vực trên cả nước như sau:

Thủ đô Hà Nội: Nhiều mây, không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời rét.
Nhiệt độ thấp nhất từ : 16-18 độ.
Nhiệt độ cao nhất từ : 24-26 độ.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời rét.
Nhiệt độ thấp nhất từ : 15-18 độ, vùng núi có nơi dưới 13 độ.
Nhiệt độ cao nhất từ : 23-26 độ, có nơi trên 26 độ

Phía Tây Bắc Bộ: Có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời rét.
Nhiệt độ thấp nhất từ : 14-17 độ, có nơi dưới 13 độ.
Nhiệt độ cao nhất từ : 24-27 độ, riêng khu Tây Bắc 27-30 độ.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Phía Bắc đêm trời rét.
Nhiệt độ thấp nhất từ : 18-21 độ
Nhiệt độ cao nhất từ : 24-27 độ

Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận: Phía Bắc nhiều mây, có mưa rào vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng; phía Nam có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3.
Nhiệt độ thấp nhất từ : 20-23, phía Nam có nơi trên 23 độ.
Nhiệt độ cao nhất từ : 27-30 độ, phía Nam có nơi 30-32 độ

Tây Nguyên: Có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3.
Nhiệt độ thấp nhất từ : 16-19 độ.
Nhiệt độ cao nhất từ : 26-29 độ, có nơi trên 29 độ.

Nam Bộ: Có mây, ngày nắng, riêng miền Đông có nơi nắng nóng; đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3.
Nhiệt độ thấp nhất từ : 21-24, có nơi trên 24 độ
Nhiệt độ cao nhất từ : 32-35 độ; riêng miền Đông có nơi trên 35 độ.

Chia sẻ

Bài viết

My An (Tổng Hợp)

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất