Sắc màu Cuộc Sống

Dự báo thời tiết hôm nay 17/2: Ảnh hưởng của không khí lạnh, Hà Nội tiếp tục rét

Nhật Minh
Chia sẻ

Dự báo thời tiết hôm nay 17/2, khu vực thủ đô Hà Nội sẽ không mưa, trời sẽ tiếp tục rét do ảnh hưởng của khối không khí lạnh.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn, trong ngày hôm nay, khối không khí lạnh sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ, sau đó ảnh hưởng đến một số nơi ở Nam Trung Bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh nên các tỉnh từ Nghệ An đến Khánh Hòa có mưa, mưa rào và có nơi có dông; trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét, có nơi rét đậm, rét hại. Vùng núi cao đề phòng có băng giá.

Gió đông bắc trong đất liền cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Từ nay đến khoảng ngày 18/2, ở vịnh Bắc Bộ và khu vực Bắc Biển Đông gió đông bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9; biển động mạnh. Ở vùng biển từ Quảng Trị đến Cà Mau, khu vực giữa Biển Đông và vùng biển phía Tây của khu vực Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển phía Tây quần đảo Trường Sa) gió đông bắc mạnh dần lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, biển động mạnh.

Dự báo thời tiết hôm nay 17/2, thủ đô Hà Nội tiếp tục rét do ảnh hưởng của khối không khí lạnh mới tăng cường. Ảnh minh họa

Dự báo thời tiết hôm nay 17/2 ở các khu vực trên cả nước như sau:

Phía Đông Bắc Bộ: Trời có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió Đông Bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 3-4. Trời rét, có nơi rét đậm, rét hại. Vùng núi cao đề phòng có băng giá.

Nhiệt độ thấp nhất: 11-14 độ C, vùng núi 8-11 độ C, có nơi dưới 5 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 17-20 độ C.

Hà Nội: Trời có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió Đông Bắc cấp 3. Trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 12-15 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 17-20 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ: Trời nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm, rét hại.

Nhiệt độ thấp nhất: 13-16 độ C, có nơi dưới 10 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 17-20 độ C, riêng Điện Biên, Lai Châu 20-23 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế: Trời nhiều mây, có mưa, mưa rào và có nơi có dông; riêng phía Bắc ngày có mưa vài nơi. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 3-4. Trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 14-17 độ C; phía Nam có nơi trên 17 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 17-20 độ C; có nơi trên 20 độ C.

Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận: Phía Bắc nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác; phía Nam có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió Đông Bắc cấp 2-3, có nơi có gió giật mạnh cấp 5-6.

Nhiệt độ thấp nhất: 18-21 độ C, phía Nam 21- 24 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 22-25 độ C, phía Nam -28 - 31 độ C.

Khu vực Tây Nguyên: Trời có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió Đông Bắc cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 17-20 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 25-28 độ C, phía Nam 29-32 độ C.

Khu vực Nam Bộ: Trời có mây, đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Gió Đông Bắc cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Chia sẻ

Bài viết

Nhật Minh

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất