Sắc màu Cuộc Sống

Dự báo thời tiết hôm nay (16/3): Miền Bắc trời se lạnh, Miền Nam nắng nóng

My An (Tổng Hợp)
Chia sẻ

Dự báo thời tiết hôm nay (16/3), Miền Bắc tiếp tục chịu ảnh hưởng của không khí lạnh nên nhiệt độ giảm, trời se lạnh, còn Nam Bộ vẫn nắng nóng.

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, dự báo thời tiết hôm nay (16/3), miền Bắc tiếp tục chịu ảnh hưởng của không khí lạnh, khiến nhiệt độ giảm, trời se lạnh, vùng núi trời rét, có nơi dưới 16 độ C.

Trong khi đó các tỉnh Nam bộ tiếp tục nắng nóng, ngày không mưa, có nơi trên 37 độ C khiến tình trạng xâm nhập mặn ngày càng gây thiệt hại lớn cho người dân.

Ảnh minh họa.

Dự báo thời tiết hôm nay (16/3) chi tiết cho các vùng trên cả nước:

Hà Nội: Nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Trời lạnh.
Nhiệt độ thấp nhất từ : 19-21 độ.
Nhiệt độ cao nhất từ : 22-25 độ.

Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, sau có mưa vài nơi; riêng khu Đông Bắc có mưa nhỏ rải rác. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Trời lạnh, vùng núi trời rét.
Nhiệt độ thấp nhất từ : 18-21 độ, vùng núi 16-19 độ, vùng núi cao có nơi dưới 15 độ.
Nhiệt độ cao nhất từ : 21-24 độ, có nơi trên 24 độ.

Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời rét.
Nhiệt độ thấp nhất từ : 17-20 độ, có nơi dưới 16 độ
Nhiệt độ cao nhất từ : 22-25 độ, riêng khu Điện Biên và Lai Châu 27-30 độ, có nơi trên 30 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió nhẹ.
Nhiệt độ thấp nhất từ : 19-22 độ.
Nhiệt độ cao nhất từ : Phía Bắc 22-25 độ; phía Nam 26-29 độ

Đà Nẵng - Bình Thuận: Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3.
Nhiệt độ thấp nhất từ : 21-24 độ, có nơi trên 24 độ.
Nhiệt độ cao nhất từ : 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Tây Nguyên: Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng. Gió đông cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Nhiệt độ thấp nhất từ : 19-22 độ.
Nhiệt độ cao nhất từ : 31-34 độ, có nơi trên 35 độ.

Nam Bộ: Có mây, đêm không mưa, ngày nắng, riêng miền Đông Nam Bộ có nắng nóng. Gió đông cấp 2-3.
Nhiệt độ thấp nhất từ : 23-26 độ.
Nhiệt độ cao nhất từ : 33-36 độ, có nơi trên 37 độ.

Chia sẻ

Bài viết

My An (Tổng Hợp)

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất