Sắc màu Cuộc Sống

Dự báo thời tiết hôm nay (10/3): Đón không khí lạnh, Bắc bộ giảm nhiệt

My An (Tổng Hợp)
Chia sẻ

Dự báo thời tiết hôm nay (10/3), các tỉnh miền Bắc đón đợt không khí lạnh mới, trời chuyển mưa rào và dông, trời rét.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện nay có một bộ phận không khí lạnh đã báo vẫn đang di chuyển xuống phía Nam. Dự báo thời tiết hôm nay (10/3), bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh ở Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Bắc Trung Bộ và một số nơi ở Trung Trung Bộ.

Do chịu ảnh hưởng của không khí lạnh nên dự báo thời tiết ở Bắc Bộ cục bộ có mưa rào và dông; mưa dông mở rộng ra các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Gió chuyển hướng đông bắc trong đất liền cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4, ở vịnh Bắc Bộ gió chuyển hướng đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 8, biển động.

Trong khi đó, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp đầy dần lên nên nắng nóng chỉ còn xảy ra cục bộ ở các tỉnh Trung Trung Bộ.

Ảnh minh họa.

Dự báo thời tiết chi tiết các khu vực trên cả nước hôm nay (10/3):

Thủ đô Hà Nội: Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam đến nam cấp 2-3; gần sáng mai chuyển gió đông bắc cấp 3.
Nhiệt độ thấp nhất từ : 18-21 độ.
Nhiệt độ cao nhất từ : 22-25 độ

Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi. Đêm chuyển gió đông bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Nhiệt độ thấp nhất từ : 18-21 độ, vùng núi 15-18 độ.
Nhiệt độ cao nhất từ : 22-25 độ.

Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Nhiệt độ thấp nhất từ : 19-22 độ, có nơi dưới 18 độ.
Nhiệt độ cao nhất từ : 23-26 độ, riêng khu Tây Bắc 28-31 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3, từ sáng mai chuyển gió bắc đến tây bắc cấp 2-3.
Nhiệt độ thấp nhất từ : 21-24 độ
Nhiệt độ cao nhất từ : 24-27 độ, phía Nam 26-29 độ.

Đà Nẵng - Bình Thuận: Có mây, đêm không mưa, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, từ chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3.
Nhiệt độ thấp nhất từ : 23-26 độ.
Nhiệt độ cao nhất từ : 31-34 độ, có nơi trên 35 độ

Tây Nguyên: Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều mai có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Nhiệt độ thấp nhất từ : 20-23 độ.
Nhiệt độ cao nhất từ : 32-35 độ, có nơi trên 36 độ.

Nam Bộ: Có mây, đêm không mưa, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, . Gió nhẹ.
Nhiệt độ thấp nhất từ : 23-26 độ.
Nhiệt độ cao nhất từ : 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.

Chia sẻ

Bài viết

My An (Tổng Hợp)

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất