Sắc màu Cuộc Sống

Dự báo thời tiết 18/11: Hà Nội trở rét, Trung Bộ mưa dông

My An (Tổng Hợp)
Chia sẻ

Từ ngày 18/11, đợt không khí lạnh tràn về miền Bắc sẽ khiến nhiệt độ khu vực giảm sâu, Hà Nội trở rét.

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 18/11, một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống miền Bắc nước ta và ảnh hưởng đến các tỉnh vùng núi phía bắc.

Ngay sau đó, đến trưa - chiều 18/11, không khí lạnh ảnh hưởng đến khu vực đồng bằng Bắc Bộ, rồi đến Bắc Trung Bộ và một số nơi ở Tây Bắc Bộ, Trung Trung Bộ.

Đến đêm 18/11, tỉnh Bắc Bộ sẽ trở rét với nhiệt độ nhiệt độ giảm chỉ còn 16-19 độ C, vùng núi cao từ 8-9 độ C. Ở Bắc Trung Bộ đêm 18/11 trời trở rét. Trạng thái này có thể duy trì đến hết ngày 22/11.

Từ ngày 18/11, gió chuyển hướng Đông Bắc trong đất liền cấp 3, vùng ven biển cấp 3-4. Vịnh Bắc Bộ và khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) từ trưa, chiều 18/11 gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8; biển động mạnh.

Từ ngày 18/11, Hà Nội bắt đầu trở rét. Ảnh: báo CAND

Dự báo chi tiết các vùng ngày 18/11:

Phía Tây Bắc Bộ: Có mưa vài nơi, gió nhẹ, đêm và sáng trời lạnh. Độ ẩm từ 65 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 - 21 độ C, có nơi dưới 17 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 24 - 27 độ C, riêng Lai Châu, Điện Biên 27 - 30 độ C, có nơi trên 30 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Đêm có mưa vài nơi, riêng vùng núi có mưa, mưa rào rải rác; ngày có mưa, mưa rào rải rác. Gió Đông Nam cấp 2 - 3, ngày 18/11, chuyển gió Đông Bắc cấp 2 - 3, vùng ven biển cấp 3 - 4. Trời lạnh. Độ ẩm từ 69 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 17 - 20 độ C, vùng núi có nơi dưới 16 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 22 - 25 độ C, vùng núi có nơi dưới 22 độ C.

Hà Nội: Đêm có mưa vài nơi; ngày có mưa, mưa rào rải rác. Gió Đông Nam cấp 2 - 3, ngày 18/11 chuyển gió Đông Bắc cấp 2 - 3. Trời lạnh. Độ ẩm từ 70 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 17 - 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 23 - 26 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế: Có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 67 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 26 - 29 độ C.

Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận: Đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió Đông Bắc cấp 2 - 3. Độ ẩm từ 67 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 28 - 31 độ C.

Tây Nguyên: Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2 - 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 46 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 - 21 độ C, có nơi dưới 17 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 27 - 30 độ C.

Nam Bộ: Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, riêng miền Tây Nam Bộ chiều tối 18/11 có mưa rào và dông rải rác. Gió Đông Bắc cấp 2 - 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 57 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33 độ C.

Chia sẻ

Bài viết

My An (Tổng Hợp)

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất