Sắc màu Cuộc Sống

Bão số 6 suy yếu thành ấp thấp nhiệt đới, Miền Trung mưa lớn nguy cơ gây lũ quét sạt lở

My An (Tổng Hợp)
Chia sẻ

Ngày 11/11, sau khi đi vào đất liền các tỉnh từ Bình Định đến Khánh Hòa bão số 6 đã suy yếu thành ấp thấp nhiệt đới. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của cơn bão Miền Trung có mưa lớn đề phòng nguy cơ lũ quét và sạt lở.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cho biết, đến 4h sáng 11/11, sau khi đi vào đất liền bão số 6 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 12,9 độ Vĩ Bắc; 108,8 độ Kinh Đông, trên đất liền các tỉnh Nam Trung Bộ. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-60km/giờ), giật cấp 10.

Trong 12 đến 24 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 10-15km và suy yếu dần thành một vùng áp thấp trên khu vực Campuchia. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (dưới 40km/giờ).

Dự báo thời tiết hôm nay (11/11) tại các vùng trên cả nước:

Phía Tây Bắc bộ: Sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng. Gió nhẹ. Sáng sớm trời rét. Nhiệt độ từ: 16-28 độ, có nơi trên 28 độ.

Phía Đông Bắc bộ: Sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Đêm và sáng sớm trời rét. Độ ẩm từ 45 - 96%. Nhiệt độ từ: 17 - 29 độ, có nơi trên 29 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Phía Bắc ít mây, ngày nắng; phía Nam nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, riêng Thừa Thiên-Huế sáng có mưa to đến rất to, sau có mưa vừa, có nơi mưa to. Gió tây bắc cấp 2-3. Sáng sớm trời lạnh. Độ ẩm từ 60 - 99%. Nhiệt độ từ: 18 - 27 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Có mưa to đến rất to, riêng phía Nam trưa chiều mưa giảm, có mưa rào và dông rải rác. Độ ẩm từ 72 - 99%. Nhiệt độ thấp nhất từ : : 21 - 28 độ, phía nam có nơi trên 28 độ.

Tây Nguyên: Nhiều mây, có mưa to đến rất to. Gió bắc đến tây bắc cấp 3. Độ ẩm từ 74 - 99%. Nhiệt độ từ: 17 - 24 độ.

Nam Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng miền Đông có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió tây bắc đến tây cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60 - 96%. Nhiệt độ từ: 22 - 33 độ

Hà Nội: Ít mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Sáng sớm trời rét. Độ ẩm từ 49 - 95%. Nhiệt độ từ :17 - 29 độ.

Chia sẻ

Bài viết

My An (Tổng Hợp)

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất