Sắc màu Cuộc Sống

Đi soi nhái, thiếu niên bất ngờ bị bẫy điện giật tử vong

Yến Nguyễn (Tổng hợp)
Chia sẻ

Trong lúc cùng các đi soi nhái vào ban đêm, vì bất cẩn, Huy đã bị bẫy điện tại vườn cà chua nhà hàng xóm giật chết. Phát hiện Huy tử vong, người hàng xóm đã đến cơ quan công an thú nhận và khai báo sự việc.

Chiều 7/5, lãnh đạo Công an xã Khánh Bình (huyện Trần Văn Thời, Cà Mau) xác nhận với báo Giao Thông, trên địa bàn vừa xảy ra việc một thiếu niên bị điện giật tử vong trong đêm.

Nạn nhân là em Diệp Nguyễn Huy (15 tuổi, ngụ huyện Trần Văn Thời, Cà Mau).

Theo VNE đưa tin, tối 6/5, Huy cùng các bạn đi soi nhái trên phần đất của ông Hồ Minh Tâm ở gần nhà. Khi đến rẫy cà chua của ông Tâm, Huy không biết hàng xóm có bẫy chuột bằng điện nên lội vào, bất ngờ Huy bị điện giật tử vong.

Soi nhái ban đêm, nạn nhân bất ngờ bị bẫy điện giật tử vong. Ảnh minh họa.

Phát hiện sự việc, ông Tâm ngay lập tức đến chính quyền địa phương thú tội. Tại cơ quan công an, ông Tâm ai rằng lo sợ chuột cắn phá cà chua nên ông làm bẫy bằng dây kẽm, đấu nối với điện nhà nhưng không ngờ lại gây ra sự việc đau lòng nói trên.

Cũng tại địa phương này, một ngày trước, chị Quách Thị Mua (47 tuổi) bị điện giật tử vong khi đi kéo lá dừa nước về cất chòi canh tôm.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Chia sẻ

Bài viết

Yến Nguyễn (Tổng hợp)

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất