Sắc màu Cuộc Sống

Công an Lai Châu bác thông tin bắt 3 nữ quái buôn bán trái phép 9 em bé sang Trung Quốc

Định Nguyễn
Chia sẻ

Công an tỉnh Lai Châu bác bỏ thông tin đăng tải lên mạng xã hội sai sự thật về việc bắt 3 người phụ nữ có hành vi buôn bán 9 trẻ em sang Trung Quốc.

Mới đây trên mạng xã hội xôn xao vụ việc Công an huyện Phong Thổ, Lai Châu bắt 3 đối tượng đưa 9 trẻ em trái phép qua biên giới.

Theo đó, bài viết đăng tải với nội dung: “Ba con quỷ buôn bán trẻ em sang Trung Quốc đã bị bắt. 9 bé. Hiện nay CA huyện Phong Thổ Lai Châu đang cần lắm những thông tin chia sẻ để cho các bé sớm trở về đoàn tụ với gia đình. Cảm ơn trời đất các bé còn nguyên vẹn, cảm ơn các chiến sĩ công an hình sự đã giải thoát cho các bé. Ba con người mất hết nhân tính…. Mong mọi người cùng chung tay giúp đỡ bằng cách chia sẻ rộng rãi cho các cháu sớm tìm được gia đình bố mẹ”.

Thông tin sai sự thật được đăng tải lên mạng xã hội.

Trước sự việc này, Công an tỉnh Lai Châu đã bác bỏ thông tin sai sự thật trên. Theo đó ngay sau khi nắm được thông tin, Công an tỉnh Lai Châu xác định, các đối tượng đưa lên nhằm mục đích “câu like”.

Cụ thể, hình ảnh 3 đối tượng được lấy từ vụ án Công an huyện Tương Dương (Nghệ An) khởi tố 3 đối tượng tại Tương Dương về hành vi buôn bán trẻ em, phụ nữ sang Trung Quốc từ hồi tháng 8/2019.

Hình ảnh các cháu nhỏ được lấy từ vụ việc 9 bé trai Hòa, Xã, Hội, Chủ, Nghĩa, Việt, Nam, Hùng, Mạnh được cứu trong vụ buôn bán trẻ em sang Trung Quốc năm 2011. Đến nay, bài viết đã có hàng nghìn lượt bình luận, trên 1.000 lượt chia sẻ trên mạng xã hội, gây dư luận xấu với tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.

Công an tỉnh Lai Châu cũng đưa ra khuyến cáo nhân dân đề cao cảnh giác khi tiếp nhận thông tin trên mạng xã hội. Tránh bình luận, chia sẻ các thông tin thất thiệt, sai sự thật, gây hoang mang trong dư luận.

Chia sẻ

Bài viết

Định Nguyễn

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất