Sắc màu Cuộc Sống

'Cơn mưa ngang qua' gây ngập úng nặng lúc nửa đêm, dân Hà Nội phải bì bõm… lội đi chơi lễ

Hà Thương
Chia sẻ

Cơn mưa lớn vào lúc nửa đêm khiến nhiều tuyến đường trong vào ngoại thành bị ngập úng nặng, người dân phải bì bõm lội đi chơi lễ.

Tối 29/4, vào ngày thứ 3 của kỳ nghỉ lễ kéo dài 30/4-1/5, một cơn mưa lớn đã bất ngờ đổ bộ xuống Thủ đô Hà Nội trên diện rộng. Cơn mưa như trút nước nhanh chóng khiến các tuyến đường trong và ngoại thành đều bị ngập úng nặng. Bên cạnh đó, mưa kèm theo gió mạnh cũng gây hư hại nhiều tài sản của nhà dân, tại các con ngõ nhỏ mực nước ngập cao khiến nhiều người phải cố thủ trong nhà.

Mực nước dâng cao sau cơn mưa bất ngờ.

Nhiều người dân trở tay không kịp đều bị ướt sũng.

Gió lớn còn khiến gây hư hại nhiều tài sản. @Họ Hoàng.

Thế nhưng, nhiều bạn trẻ vẫn cố gắng lội bì bõm trong cơn mưa lớn để đi chơi vào dịp lễ dài này. Được biết, dù đã gần nửa đêm nhưng cơn mưa lớn vẫn không có dấu hiệu ngừng lại. Ngoài ra các tỉnh Hưng Yên, Bắc Ninh, Vĩnh Phúc,… cũng đều hứng chịu cơn mưa lớn bất ngờ này.

Theo đó, sau đợt nắng nóng kỉ lục kéo dài cả hai miền, đây là ngày thứ 2 Hà Nội được đón cơn mưa lớn vào đúng kỳ nghỉ lễ này.

Đường phố ngập nước, nhưng người dân Hà Nội vẫn bì bõm lội đi chơi.

Nhiều người còn thích thú check-in cơn mưa lớn.

Nước dâng cao tới nửa người.

Cơn mưa bất ngờ lúc nửa đêm vẫn không có dấu hiệu ngớt.

Nhiều tuyến đường quan trọng trong và ngoại thành đều bị ngập úng nặng.

Nhiều ngõ nhỏ cũng rơi vào tình trạng ứ đọng.

Người lao động vất vả mưu sinh dưới cơn mưa lớn lúc nửa đêm này.

Nguồn: Fanpage Hóng.

Chia sẻ

Bài viết

Hà Thương

Tin mới nhất