Sắc màu Cuộc Sống

Clip: Bộ trưởng Y tế hướng dẫn các đại biểu tập thể dục tại chỗ trong lúc nghỉ giữa giờ

Định Nguyễn
Chia sẻ

Theo hình ảnh đoạn clip ghi lại, Bộ trưởng Kim Tiến đã cùng những người tham dự cuộc họp thực hiện một số động tác thể dục tại chỗ đơn giản, giơ cao tay, kiễng chân theo nhịp thở.

Mới đây, mạng xã hội xuất hiện đoạn clip dài khoảng 3 phút ghi lại hình ảnh Bộ trưởng Bộ Y tế cùng các đại biểu, nhân viên tham gia cuộc họp ngày 18/2 tập thể dục giữa giờ khiến nhiều người quan tâm, thích thú.

Clip: Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cùng các đại biểu tập thể dục giữa giờ họp

Theo hình ảnh đoạn clip ghi lại, Bộ trưởng Kim Tiến đã cùng những người tham dự cuộc họp thực hiện một số động tác thể dục tại chỗ đơn giản, giơ cao tay, kiễng chân theo nhịp thở.

Theo ông Trần Đắc Phu - cục trưởng Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế, nếu tập toàn bộ các động tác theo đúng bài tập có xuất xứ Nhật Bản này, tổng thời gian tập sẽ là hơn 3 phút/lần.

Từ cuối năm 2018, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cho biết bộ này đã bắt đầu yêu cầu cán bộ nhân viên tập thể dục vào thời điểm giữa các cuộc họp. Bên cạnh đó, Bộ trưởng Tiến cũng đã giao Cục Y tế dự phòng nghiên cứu bài tập ban đầu và tìm những động tác phù hợp nhất cho Việt Nam.

Theo Bộ Y tế, dự kiến ngày 27/2 nhân Ngày thầy thuốc VN, Bộ Y tế sẽ phát động toàn ngành thực hiện phong trào “thể dục giữa giờ tại công sở, nơi làm việc”. Các mục tiêu tuyên truyền cũng hướng tới hướng dẫn cộng đồng biết cách vận động, thể dục để nâng cao sức khỏe, phòng bệnh.

Cũng theo bà Tiến, việc vận động tại chỗ sẽ mang lợi ích vô cùng lớn với sức khỏe, hình thành thói quen để mọi người tiến tới vận động nhiều hơn. Vận động tại chỗ đặc biệt hữu ích với những người hay phải ngồi nhiều. Việc tập thể dục giúp thay đổi tư thế, đỡ mệt mỏi và tăng năng suất lao động cũng như sức khỏe.

Bộ trưởng Y tế cũng từng chia sẻ, bà thích tập thể dục, luôn cố gắng đi bộ càng nhiều càng tốt, mỗi ngày đạt 10 nghìn bước chân là lý tưởng.

Cũng trong sáng hôm nay, ngày 20/2, Bộ Y tế, Bộ Y tế tổ chức Lễ khai mạc “Những ngày phim Y tế Việt Nam 2019”. Đây là sự kiện khởi động cho Chương trình Những ngày phim Y tế Việt Nam 2019 diễn ra trong 03 ngày từ ngày 20 - 22/02/2019.

“Những ngày phim Y tế Việt Nam” là hoạt động chào mừng kỷ niệm 64 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/02/1955 - 27/02/2019). Đây là những thước phim ghi lại một phần những hoạt động của ngành y tế từ năm 1970 đến nay và tôn vinh các tấm gương tiêu biểu đã hy sinh thầm lặng vì sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Đáng chú ý, tại Lễ khai mạc, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã thực hiện bài tập thể dục rèn luyện thể lực hưởng ứng Phát động Chương trình Sức khỏe Việt Nam (Theo Quyết định số 1092/QĐ-TTg ngày 02/9/2019 của Thủ tướng Chính phủ) và mời tất cả đại biểu tham dự Lễ khai mạc cùng tham gia.

Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cùng các đại biểu tập thể dục.

Chia sẻ

Bài viết

Định Nguyễn

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất