Sắc màu Cuộc Sống

Cho rằng bị 'nhìn đểu', tài xế xe ôm truy sát khiến 1 thanh niên tử vong lúc rạng sáng

Yến Nguyễn (Tổng hợp)
Chia sẻ

Anh Linh và Hùng tình cờ gặp nghi can Phát, cho rằng đối phương "nhìn đểu" nên hai bên phát sinh mâu thuẫn, chửi bới, dẫn đến ẩu đả... Phát dùng hung khí tấn công anh Linh bị thương và đuổi theo đánh anh Hùng gục xuống đường tử vong.

Theo Infonet, hôm nay 15/8, Công an Q.Thủ Đức phối hợp với Công an TP.HCM đang điều tra nguyên nhân, truy bắt nghi can Lê Hồng Phát (62 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Tháp, trú quận 12, TP.HCM) gây ra vụ truy sát làm 1 người chết, 1 người bị thương.

Nạn nhân tử vong là anh Nguyễn Minh Hùng (SN 1990, quê Tiền Giang), còn người bạn anh Nguyễn Xuân Linh (SN 1984, quê Phú Yên) đang cấp cứu tại bệnh viện.

Hiện trường vụ việc. Ảnh: báo Infonet.

Thông tin ban đầu, rạng sáng ngày 15/8, anh Nguyễn Xuân Linh và Nguyễn Minh Hùng đến quán tạp hóa gần vòng xoay cầu vượt Bình Phước (P.Hiệp Bình Phước, Q.Thủ Đức) để mua bia.

Anh Linh và Hùng tình cờ gặp nghi can Phát, là xe ôm đang đứng chờ bắt khách gần đó. Hai bên nhìn nhau qua lại, cho rằng đối phương “nhìn đểu” nên cả hai bên phát sinh mâu thuẫn, chửi bới, dẫn đến ẩu đả…

Theo Vietnamnet, trong lúc ẩu đả, ông Phát dùng hung khí tấn công anh Linh bị thương và đuổi theo tấn công anh Hùng gục xuống đường rồi tử vong sau đó.

Sau khi gây án, Phát bỏ trốn khỏi hiện trường. 2 nạn nhân được người dân phát hiện đưa đi cấp cứu; tuy nhiên do thương tích nặng, nạn nhân Hùng đã tử vong.

Được biết, Phát từng có 1 tiền sự về tội “sử dụng trái phép chất ma túy” và hiện đang nghiện ma túy.

Chia sẻ

Bài viết

Yến Nguyễn (Tổng hợp)

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất