Sắc màu Cuộc Sống

Cháy tiệm hoa lúc rạng sáng, 2 nữ nhân viên thiệt mạng thương tâm

Yến Nguyễn (Tổng hợp)
Chia sẻ

Sau tiếng nổ lớn, ngọn lửa bốc cháy dữ dội tại tiệm hoa. Lúc này, em Uyên và em Vân là nhân viên tại cửa hàng hoa tươi này không kịp tháo chạy nên đã tử vong.

Sáng 22/10, lực lượng chức năng tỉnh Đắk Lắk đang phong tỏa hiện trường để tiến hành điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy khiến 2 người tử vong.

Cụ thể, 2 nạn nhân là em Nguyễn Thị Phương Uyên (SN 2003, con chị Nguyệt) và chị Nguyễn Thị Vân (trên 20 tuổi, quê Đắk Nông).

Thông tin ban đầu từ báo Người lao động: Em Uyên và em Vân là nhân viên tại cửa hàng hoa tươi Hồng Nghĩa đường Nguyễn Thái Bình (chợ Hòa Thắng, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) của gia đình chị Đinh Thị Hồng Nguyệt (SN 1984).

Hiện trường vụ việc. Ảnh: Người lao động.

Vào lúc hơn 3 giờ sáng cùng ngày, ông Trần Văn Tuyến (nhà cạnh cửa hàng hoa) bất ngờ nghe 1 tiếng nổ lớn phát ra từ cửa hàng hoa. Ngay sau đó, ngọn lửa bốc cháy dữ dội. Lúc này, ông hô hoán người dân, dập cửa cửa hàng hoa và tiệm vàng rồi dùng vòi nước dập lửa nhưng bất thành.

Sau khi nhận tin báo, Cảnh sát PCCC Đắk Lắk điều 5 xe chữa cháy cùng 80 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường. Khoảng 15 phút sau, ngọn lửa được khống chế.

Thời điểm xảy ra hỏa hoạn, chị Nguyệt đi lấy hoa về bán nên may mắn thoát chết. Tuy nhiên, khi người này về nhà phát hiện vụ cháy nên lao vào cứu con, dẫn đến bị bỏng phải đi cấp cứu.

Cơ quan chức năng đang khám nghiệm hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ hỏa hoạn.

Chia sẻ

Bài viết

Yến Nguyễn (Tổng hợp)

Tin mới nhất