Sắc màu Cuộc Sống

Cháu 'chắn dắt' cậu ruột khuyết tật đi ăn xin, kiếm hơn nửa triệu đồng mỗi ngày

Phương An (Tổng hợp)
Chia sẻ

Mỗi ngày, người đàn ông khuyết tật đều được cháu trai chở tới các chợ, quán cà phê trên địa bàn để xin tiền.

Ngày 18/5, Công an phường Tân An (TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) đang tiến hành điều tra và xử lý một đối tượng chăn dắt người khuyết tật ăn xin ở các khu chợ, hàng quán trên địa bàn.

Trước đó, qua công tác quản lý địa bàn, lực lượng Công an phường Tân An đã phát hiện đối tượng Y Gon Êban (28 tuổi, ngụ xã Cư Pơng, huyện Krông Búk) có hành vi chăn dắt người ăn xin trên địa bàn TP Buôn Ma Thuột và thị xã Buôn Hồ. Người mà Êban chăn dắt không phải ai khác mà chính là ông Y.D., cậu ruột của Êban, người bị khuyết tật 2 bàn tay bẩm sinh.

Đối tượng Y Gon Êban tại đồn công an. Ảnh Dân Trí

Tại cơ quan công an, đối tượng này khai nhận hành động này đã diễn ra khoảng 6 tháng nay. Mỗi ngày Êban đều dùng xe máy chở ông Y.D. đến các khu chợ và quán cà phê để xin tiền. Mỗi ngày ông Y.D. xin được trung bình 500.000 đồng, riêng các ngày cuối tuần xin được khoảng 800.000 đồng. Toàn bộ số tiền ông Y.D. xin được đều phải đưa cho Êban tiêu xài.

Hiện Công an phường Tân An đang củng cố hồ sơ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Chia sẻ

Bài viết

Phương An (Tổng hợp)

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất