Sắc màu Cuộc Sống

Vụ cháu bé 3 tuổi rơi từ tầng 12A xuống đất: Cháu bé rơi khi bố mẹ đang tiễn khách xuống dưới chung cư

Tùng Nguyễn
Chia sẻ

Chiều 1/3, Trưởng Công an quận Thanh Xuân (Hà Nội) Đinh Tuấn Thành đã có thông tin cụ thể về vụ việc bé gái 3 tuổi rơi từ tầng 12A, toà nhà 60B, chung cư trên đường Nguyễn Huy Tưởng (Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội) vào ngày 28/2.

Vụ cháu bé 3 tuổi rơi từ tầng 12A xuống đất: Cháu bé rơi khi bố mẹ đang tiễn khách xuống dưới chung cư Ảnh 1
Trưởng Công an quận Thanh Xuân (Hà Nội) Đinh Tuấn Thành.

Theo vị lãnh đạo Công an quận Thanh Xuân, ông vô cùng bàng hoàng sau khi tiếp nhận thông tin vụ việc. Tuy nhiên cũng cảm thấy may mắn khi cháu bé không gặp nguy hiểm đến tính mạng. 

“Một người lái xe đã nhìn thấy cháu bé lơ lửng trên tầng 12A, người này đã bật qua hàng rào, cháu bé may mắn được tay trái của anh Mạnh đỡ, sự va chạm mặt cháu bé với mặt sàn giảm. Hiện cháu bé không nguy hiểm đến tính mạng, đang chăm sóc tại Bệnh viện Nhi Trung Ương”, vị lãnh đạo Công an quận Thanh Xuân thông tin.

Vụ cháu bé 3 tuổi rơi từ tầng 12A xuống đất: Cháu bé rơi khi bố mẹ đang tiễn khách xuống dưới chung cư Ảnh 2
Anh Nguyễn Ngọc Mạnh, người cứu cháu bé tại chung cư ở quận Thanh Xuân.

Thông tin thêm về vụ việc, vị lãnh đạo trên cho biết, thời điểm xảy ra vụ việc, bố mẹ cháu có khách đến chơi nhà. 

“Cháu ở trong nhà, bố mẹ tiễn khách xuống, trong lúc đang đi lên thì thấy mọi người hô hoán rằng có cháu bé sắp rơi nên chạy xuống. May mắn cháu đã được cứu sống. Đây được coi là một điều thần kỳ, việc làm của anh Mạnh là vô cùng ý nghĩa, tuyệt vời. Đây là một tấm gương người tốt việc tốt đã cứu được tính mạng của một con người”, lãnh đạo Công an quận Thanh Xuân nói. 

Vụ cháu bé 3 tuổi rơi từ tầng 12A xuống đất: Cháu bé rơi khi bố mẹ đang tiễn khách xuống dưới chung cư Ảnh 3
Cơ quan chức năng gửi lời cảm ơn đến hành động dũng cảm của anh Mạnh. 

Trước vụ việc trên, vị Trưởng Công an quận Thanh Xuân cũng đưa ra lời khuyên, khuyến cáo đến mỗi hộ chung cư, đặc biệt là các gia đình có cháu bé nên có sự bảo vệ cho các cháu trước các vật dụng trong nhà như ổ điện, đường dây điện, vật sắc nhọn. Những ô cửa sổ cần làm chắc chắn, đảm bảo không để ô lọt vừa người các cháu qua khe cửa.

Cơ quan chức năng cũng gửi lời cảm ơn đến sự xả thân giúp đỡ người của anh Mạnh. Ban lãnh đạo đã đề xuất các cấp khen thưởng cho anh Mạnh cũng như tuyên truyền những nguy cơ tiền ẩm những nguy hiểm, mất an toàn cho trẻ nhỏ. Mong anh Mạnh sớm bình phục các thương tích để tiếp tục trở lại các công việc hàng ngày trong cuộc sống. 

Ngoài ra, cơ quan công an cũng đề xuất trên địa bàn quận cần rà soát các thiết bị, vật dụng có thể gây ảnh hưởng đến sức khoẻ, tính mạng của trẻ nhỏ. 

Như đã đưa tin, vào khoảng 17g30 chiều 28/2, 1 bé gái khoảng 3 tuổi ở tầng 12A của tòa nhà 60B Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân Trung bất ngờ bò từ trong nhà, trèo ra lan can. Chưa dừng lại, bé tiếp tục bò qua lan can rồi treo mình lơ lửng ở tầng 12A. 

Nhiều người dân chứng kiến vụ việc liền hoảng sợ hô hoán tìm người cứu cháu bé. 

Lúc này, một nam giới đang đứng gần đó phát hiện sự việc đã ngay lập tức trèo lên mái che của sảnh và đỡ được bé gái khi bé H. rơi xuống đất. Cháu bé may mắn chỉ bị thương tích nhẹ.

Chia sẻ

Bài viết

Tùng Nguyễn

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất