Sắc màu Cuộc Sống

Cha dượng bị con riêng của 'vợ hờ' đánh tử vong do mâu thuẫn

Yến Nguyễn (Tổng hợp)
Chia sẻ

Trong lúc cầm dao bầu rượt đuổi con riêng của vợ, ông Tánh đã bị đối tượng này dùng cây gỗ đánh nhiều nhát vào đầu gây tử vong. Được biết, trước đó, giữa nạn nhân và con riêng của vợ thường xuyên xảy ra mâu thuẫn.

Theo báo Công Lý, ngày 10/6, VKSND tỉnh Khánh Hòa đã chuyển hồ sơ sang TAND cùng cấp để đề nghị xét xử bị cáo Nguyễn Quốc Khánh (SN 1999, trú thôn An Định, xã Diên Phước, huyện Diên Khánh) về tội “Giết người”.

Nạn nhân được xác định là ông Ngô Tánh (ngụ ở Phú Yên), là cha dượng của bị cáo Nguyễn Quốc Khánh.

Ảnh minh họa.

Theo hồ sơ, trước đó, ông Tánh sống như vợ chồng với bà Nguyễn Thị Nga (mẹ bị cáo Khánh) tại thôn An Định, xã Diên Phước, huyện Diên Khánh.

Trong thời gian này, giữa ông Tánh và Khánh thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, ông Tánh hay buông lời chửi bới khiến Khánh ôm hận trong lòng.

Theo báo Công Lý, khoảng 15h ngày 17/2, ông Tánh lấy một con dao bầu cán gỗ dùng để làm rẫy đi tìm Khánh. Khi đến khu vực xốc bầu cua thuộc thôn An Định, Tánh thấy Khánh đang chơi bầu cua, ông này cũng định xông vào để xô xát với Tánh.

Khánh phát hiện ông Tánh nên đã nhào tới đạp một cái vào bụng ông này. Tức giận, ông Tánh cầm dao bầu rượt đuổi Khánh.

Khánh bỏ chạy đến khu vực trước cổng Bệnh viện tâm thần Diên Phước và dừng lại, nhặt 1 cây gỗ có kích thước 5 x 2,2 cm, dài khoảng 150 cm quay lại đánh 2 cái vào vùng đầu ông Tánh khiến ông này ngã xuống đường.

Chưa dừng lại, Khánh tiếp tục dùng cây gỗ đánh nhiều nhát vào vùng đầu ông Tánh làm gẫy cây gỗ.

Ông Tánh tử vong tại chỗ, còn Khánh sau đó bị Công an xã Diên Phước bắt giữ.

Chia sẻ

Bài viết

Yến Nguyễn (Tổng hợp)

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất