Sắc màu Cuộc Sống

Cận cảnh mô hình đàn heo sắp ra đường hoa Nguyễn Huệ đón Tết Kỷ Hợi

Theo VnExpress
Chia sẻ

Linh vật năm Kỷ Hợi với những con heo đủ hình dáng đang được các nghệ nhân hoàn thiện trước khi mang ra đường hoa Nguyễn Huệ (TP HCM).

Một tháng trước Tết Kỷ Hợi, tại xưởng của ông Nguyễn Văn Tòng (quận 12), những con heo - linh vật năm 2019 được các nghệ nhân gấp rút hoàn thiện để mang trưng bày tại đường hoa Nguyễn Huệ (quận 1). Đây là năm thứ ba ông Tòng tham gia chế tác linh vật cho đường hoa.

Heo mẹ cao 2,6 m đang trong giai đoạn tạo hình. Theo thiết kế, heo mẹ sẽ mặc áo dài, đội nón lá. Gia đình heo gồm 9 con do xưởng ông Tòng tạo hình sẽ đặt ở cổng chính đường hoa có chiều cao 6,8 m.

Tự tay sơn màu, trang trí linh vật heo, ông Tòng cho biết: “Đại gia đình heo làm bằng xốp, mặc áo dài, đầu đội nón lá với nét mặt vui vẻ, thân thiện. Những con heo có hai gam màu chủ đạo của ngày Tết là đỏ, vàng. Phải mất gần hai tháng, xưởng mới hoàn thành xong các mô hình này”.

Các con heo khác trong xưởng của ông Tòng đang được tạo hình, trang trí để kịp mang ra đường hoa Nguyễn Huệ hơn một tuần nữa.

Ngoài xưởng của ông Tòng, một nhóm khác cũng đang tạo hình linh vật năm Kỷ Hợi tại Khu du lịch Văn Thánh (quận Bình Thạnh). Tại đây, khoảng 30 con heo làm bằng xốp đang dần hoàn thiện sau một tháng thi công.

Những con heo ở đây có kích cỡ vừa phải, được trang trí đầy màu sắc, khuôn mặt vui vẻ chào xuân.

“Trung bình hai ngày thì hoàn thiện xong một mô hình, từ công đoạn tạo hình đến vẽ trang trí. Mỗi linh vật heo lại có màu sắc khác nhau nhưng đều toát lên nét tươi sáng, vui vẻ”, anh Lê Tường Thanh (quản lý mỹ thuật) cho biết.

Ở công đoạn cuối, các chú heo sẽ được phun lớp sơn bảo vệ bề mặt, tránh trầy xước, phai màu khi trưng bày trên đường hoa.

Theo các nghệ nhân, ngoài việc tạo hình thì công đoạn vẽ đôi mắt cho linh vật là khó nhất. Đôi mắt vẽ không đẹp sẽ ảnh hưởng lớn đến sắc thái, biểu cảm trên khuôn mặt của chú heo.

Bên cạnh linh vật heo, các tiểu cảnh khác của đường hoa Nguyễn Huệ đang được gấp rút hoàn thiện tại Khu du lịch Văn Thánh và Bình Quới.
Đường hoa Tết Kỷ Hợi 2019 với chủ đề TP HCM - Khát vọng vươn xa, tổng chiều dài 720 m trên phố đi bộ Nguyễn Huệ với ba phân đoạn chính: Thành phố nghĩa tình giàu bản sắc, Thành phố thông minh (Thành phố của tương lai) và Đô thị sáng tạo.
Đường hoa được thi công trong 15 ngày, bắt đầu từ ngày 18/1 và khai mạc lúc 19h ngày 2/2 (28 tháng Chạp) đến 22h ngày 8/2 (mùng 4 Tết) thì bế mạc. Đây là năm thứ 16 đường hoa được tổ chức vào mỗi dịp Tếtđươ

Chia sẻ

Bài viết

Theo VnExpress

Tin mới nhất