Sắc màu Cuộc Sống

Cận cảnh hiện trường vụ nhóm khủng bố đặt chất nổ tại trụ sở công an

Yến Nguyễn (Tổng hợp)
Chia sẻ

Lãnh đạo Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, việc đặt thuốc nổ tấn công trụ sở Công an phường 12, quận Tân Bình là hành vi khủng bố. Trong 7 đối tượng bị bắt giữ, có 4 đối tượng bị khởi tố về hành vi khủng bố, 3 đối tượng còn lại bị khởi tố hành vi "mua bán vật liệu nổ".

Liên quan đến vụ việc nhóm khủng bố đặt chất nổ tại trụ sở công an phường 12, quận Tân Bình, chiều 7/5, trao đổi với VOV, Thiếu tướng Phan Anh Minh, Phó giám đốc Công an TP.HCM cho biết, 4 trong 7 đối tượng bị khởi tố về hành vi khủng bố, 3 đối tượng còn lại bị khởi tố hành vi “mua bán vật liệu nổ”.

Tại cuộc họp báo, Lãnh đạo Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, việc đặt thuốc nổ tấn công trụ sở Công an phường 12, quận Tân Bình là hành vi khủng bố. Thiếu tướng Phan Anh Minh cũng nhận định, đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, do đó, nhiều lực lượng trực thuộc đã được huy động phối hợp với Công an - Bộ Chỉ huy quân sự các tỉnh Đồng Nai, Đắc Nông để nhanh chóng phá án.

Trước đó, Dân trí thông tin, khoảng 14h10 chiều 20/6, trước cửa trụ sở Công an phường 12 (quận Tân Bình, TP.HCM) bất ngờ phát ra 2 tiếng nổ lớn. Hậu quả của vụ nổ khiến một xe máy vỡ nát, phía bên trong trụ sở công an, nhiều mảnh vỡ văng tung tóe, đồ đạc bị hư hỏng. Ngoài ra, vụ nổ khiến 2 cán bộ công an và 1 người dân bị thương. Ảnh: Dân Trí.

Qua trích xuất camera an ninh quanh khu vực ghi nhận, có 2 thanh niên bịt kín mặt, đi trên xe gắn máy và khi đi ngang qua trụ sở Công an phường 12 thì ném một vật vào chiếc xe gắn máy đang đậu tại đây rồi bỏ chạy. Ảnh: Dân Trí.

Theo VOV, sau 10 ngày truy quét, các đối tượng đóng vai trò chủ chốt đã bị bắt giữ cùng tang vật là 10kg thuốc nổ TNT, vật liệu chế tạo trái nổ và 8 trái nổ thành phẩm được các đối tượng sử dụng cho kế hoạch tiếp tục khủng bố tại những địa điểm khác. Trong ảnh, hiện trường trụ sở công an phường 12 sau vụ nổ. Ảnh: Dân Trí.

Theo Zing.vn, vào cuộc điều tra, đến nay Công an TPHCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt giam 8 đối tượng về tội “khủng bố nhằm lật đổ chính quyền nhân dân” và “mua bán trái phép chất nổ”. Trong ảnh một quả bom cài kíp nổ chưa kịp sử dụng. Ảnh: VNE.

Quá trình kiểm tra hành chính 9 đối tượng, trinh sát hình sự tập trung vào Nguyễn Tuấn Thành (SN 1990, ngụ xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai) và cha của Thành là ông Nguyễn Khanh (SN 1964, ngụ tỉnh Đồng Nai). Ảnh: báo Thanh Niên.

Theo báo Thanh Niên Online, tại cơ quan công an, Thành khai nhận, được cha ruột, là Nguyễn Khanh giao cho nhiệm vụ chế tạo quả nổ. Sau 7 lần thực hiện thử nghiệm tại cánh đồng ở ấp Đồng Minh, xã Hố Nai 3, Thành đã giao lại cho Khanh 2 quả nổ. Ngoài ra, tiến hành khám xét nhà đối tượng Thành, cơ quan công an đã thu giữ lượng lớn tang vật gồm: 38 kíp nổ, 8 quả nổ tự chế đã được chế tạo thành công, 10 kg thuốc nổ loại TNT đặt quanh nhà… Trong ảnh là hình ảnh những thiết bị, vật liệu nổ được công an phát hiện và thu giữ. Ảnh: Zing.

Theo lãnh đạo Công an Thành phố Hồ Chí Minh, việc đặt thuốc nổ tấn công trụ sở Công an phường 12, quận Tân Bình là hành vi khủng bố. Trong ảnh, đối tượng Vũ Hoàng Nam được xác định là kẻ đã ném chất nổ vào trụ sở công an phường 12 và nghi phạm Dương Bá Giang. Ảnh: báo Thanh Niên.

Chia sẻ

Bài viết

Yến Nguyễn (Tổng hợp)

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
tag-icon
Tin mới nhất