Sắc màu Cuộc Sống

Cận cảnh hầm chui chữ Y 118 tỷ vừa thông xe ở Đà Nẵng

Hoài Sơn
Chia sẻ

Sau 10 tháng thi công, hầm chui trăm tỷ ở Đà Nẵng đã chính thức thông xe, tạo điều kiện cho người dân lưu thông thuận tiện vào giờ tan tầm.

Ngày 1/11, Công trình Hầm chui Điện Biên Phủ - Nguyễn Tri Phương (TP Đà Nẵng) đã chính thức thông xe.

Hầm chui được thiết kế hình chữ Y, chiều dài tuyến xây dựng 432m, trong đó hầm kín dài 80m, hầm hở 180m và chiều dài đường dẫn 172m.

Công trình có vốn đầu tư 118 tỉ đồng, với quy mô công trình cấp 3, vĩnh cửu bằng bê tông cốt thép, chịu được động đất cấp 7.

Kết cấu hầm bao gồm 4 đốt hầm kín, 9 đốt hầm hở, mỗi đốt dài 20m. Tường chắn đường dẫn hai đầu hầm dạng chữ L, kết cấu bằng bê tông cốt thép.

Hầm chui có 2 làn đường, ngoài ra, bề mặt hầm chui về sau sẽ là làn đường ưu tiên cho hệ thống xe buýt nhanh BRT.

Trong hầm được thiết kế và trang bị đầy đủ hệ thống thoát nước, điện chiếu sáng và camera quan sát…

Dự án này do Liên danh Cty CP Phát triển Xây dựng và Thương mại Thuận An (Tổng Cty Thăng Long) phối hợp với đơn vị điều hành dự án là Ban Quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên thực hiện và được khởi công từ ngày 29/12/2016 và đã hoàn thành vượt tiến độ 2 tháng.

Công trình hầm chui hoàn thành sẽ góp phần giảm thiểu ùn tắc, giảm thiểu tai nạn giao thông, hoàn thiện cơ sở hạ tầng giao thông đô thị của thành phố này và sớm hơn so với Hợp đồng thi công (12/2017), đảm bảo thông xe trước khi diễn ra Tuần lễ cấp cao APEC 2017.

Những chiếc xe đầu tiên lưu thông qua hầm chui trăm tỷ, chấm dứt những ngày ùn tắc giao thông nghiêm trọng tại cửa ngõ trung tâm của TP Đà Nẵng.

Chia sẻ

Bài viết

Hoài Sơn

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất