Sắc màu Cuộc Sống

Camera ghi lại cú va chạm kinh hoàng giữa xe tải và xe khách khiến 40 người thương vong ở Hòa Bình

Linh Chi (tổng hợp)
Chia sẻ

Đoạn clip ghi lại khoảnh khắc va chạm kinh hoàng giữa xe tải và xe khách khiến 40 người thương vong xảy ra rạng sáng ngày 17/6 ở Hòa Bình khiến nhiều người không khỏi rùng mình.

Liên quan vụ va chạm giao thông kinh hoàng giữa xe tải và xe khách khiến 40 người thương vong tại xã Đồng Bảng, huyện Mai Châu vào rạng sáng ngày 17/6, đoạn clip ghi lại khoảnh khắc tai nạn xảy ra được đăng tải khiến nhiều người không khỏi rùng mình.

Clip: Khoảnh khắc va chạm kinh hoàng giữa xe tải và xe khách khiến 40 người thương vong ở Hòa Bình. Nguồn clip: Facebook

Theo diễn biến từ đoạn clip, tại khu vực đường vòng ngã ba Đồng Bảng, khi chiéc xe tải vừa rẽ phải thì đâm trực diện vào phía ghê lái của xe khách rồi lật ngang và trượt dài trên đường. Khi hai chiếc xe tông vào nhau đã lóe sáng lên như vụ nổ bom khiến xe khách dừng lại và trôi ngược về sau.

Tại hiện trường, phần đầu hai xe đều nát bét, kính vỡ tung, nhiều chỗ hư hỏng nặng.

Như đã đưa tin, vào lúc 0h17 ngày 17/6, tại Km 134+300 tuyến quốc lộ 6 thuộc địa phận xã Đồng Bảng, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình, xe khách mang BKS 27B - 003xx do tài xế Cao Xuân Hồng (sinh năm 1974, trú tại huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ) điều khiển đi hướng Hà Nội - Sơn La đã xảy ra va chạm mạnh với xe tải BKS Lào un - 85xx do Nguyễn Thư Quỳnh (sinh năm 1991, trú tại Cao Dương, Thanh Oai, Hà Nội) điều khiển đi chiều ngược lại.

Xe khách bị hư hỏng nặng

Vụ tai nạn khiến tài xế xe khách Cao Xuân Hồng tử vong tại chỗ và 2 người tử vong khi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Mai Châu. Theo đó, danh tính 2 nạn nhân này là anh Trần Văn Khiên (SN 1986, trú Đồng Văn, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc) và 1 nạn nhân nữ chưa xác định danh tính (đều là hành khách trên xe khách mang BKS 27B-003xx).

Bên cạnh đó, 37 người trên xe khách bị thương đã được đưa đi cấp cứu, trong đó có 5 người bị thương nặng chuyển tuyến trên.

Tại hiện trường, đầu xe tải bẹp rúm. Ảnh: VTC

Theo Tổng Cục đường bộ Việt Nam, trước thời điểm xảy ra vụ tai nạn, xe khách mang BKS 27B003xx (Công ty TNHH Long Giang tình Điện Biên) có tốc độ cuối cùng lúc 0h17 là 52 km/h; trước đó 10s và 20s tốc độ lần lượt là 51 và 56 km/h. Xe tải biển số Lào, UN85xx không có dữ liệu tốc độ.

Chia sẻ

Bài viết

Linh Chi (tổng hợp)

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất