Sắc màu Cuộc Sống

Bị la mắng khi đuổi chém em trai, nam thanh niên ra tay sát hại người mẹ tật nguyền ngồi xe lăn

Định Nguyễn
Chia sẻ

Thấy Thạo đuổi chém em trai ruột của mình, bà Ch. liền la mắng. Lúc này nam thanh niên bực tức trong lòng cầm dao cứa cổ người mẹ tật nguyền tử vong thương tâm.

Thông tin ban đầu khoảng, khoảng 9h50 ngày 2/9, do mâu thuẫn với người em trai nên đối tượng Quách Văn Thạo (SN 1990) ở xã Thượng Ninh, huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hoá đã dùng dao đuổi chém em ruột của mình. Rất may, người em phát hiện kịp thời nên đã nhanh chân chạy thoát.

Nghe tiếng Thạo đuổi chém em, bà Bùi Thị Ch. (SN 1957, bị liệt phải ngồi xe lăn) đã la mắng Thạo. Bực tức trong lòng nam thanh niên này đã dùng dao cắt cổ mẹ mình khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Nơi xảy ra vụ án. (Ảnh: Trần Mạnh Thắng).

Chiều ngày 2/9, ông Nguyễn Xuân Nhân, quyền Chủ tịch UBND xã Thượng Ninh xác nhận vụ án mạng đau lòng trên xảy ra trên địa bàn xã.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, Công an xã Thượng Ninh đã nhanh chóng tới hiện trường khống chế Thạo, báo cáo Công an huyện Như Xuân tới bắt giữ Thạo để phục vụ điều tra. Được biết, Quách Văn Thạo là người có tiền sử bệnh thần kinh, thường xuyên uống rượu say và hay gây sự trong gia đình.

Hiện vụ việc đang được công an điều tra làm rõ.

Chia sẻ

Bài viết

Định Nguyễn

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất