Sắc màu Cuộc Sống

Bất ngờ đình chỉ vụ án chém tài xế liên quan đến BOT Cai Lậy

Vương Phi (Tổng hợp)
Chia sẻ

Nạn nhân là tài xế bị chém cho rằng, gia đình ông Tú (bị can) đã đến xin lỗi và đồng ý thỏa thuận hỗ trợ chi phí điều trị cho anh là 150 triệu đồng. Vì sự thỏa thuận này, anh Tân xin rút đơn kiện và cơ quan chức năng cũng đã trả tự do cho ông Tú.

Sáng nay 20.12, anh Vương Quốc Tân (34 tuổi, ngụ Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ) cho biết vào ngày 18.12, anh đã rút đơn yêu cầu khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Lê Tấn Tú (36 tuổi, Giám đốc Công ty Dịch vụ cứu hộ Tú Anh, trụ sở tại P.Hưng Thạnh, Q.Cái Răng) về hành vi “Cố ý gây thương tích”.

Theo anh Tân, những ngày trước, mẹ ruột và anh trai của ông Tú đã tỏ ra có thiện chí khi đến gặp anh để xin lỗi và đồng ý thỏa thuận hỗ trợ chi phí điều trị hiện tại và sau này cho anh tổng cộng 150 triệu đồng. Vì vậy, anh Tân muốn xin rút đơn kiện.

Hiện tại, ông Tú đã được trả tự do.

Cơ quan CSĐT Công an Q.Cái Răng cũng đã ra quyết định đình chỉ giải quyết vụ án và trả tự do cho ông Tú. Lý do là vì kết quả giám định thương tích của anh Tân là 9%.

Trước đó, do có mâu thuẫn nên khoảng 10 giờ ngày 3-12, anh Tân cùng một số người tìm đến trụ sở Công ty Dịch vụ cứu hộ Tú Anh để giải quyết mâu thuẫn.

Khi người trong nhóm vừa đến trước cửa Công ty Tú Anh thì hai bên xảy ra xô xát và ông Tú đã dùng rựa chém vào tay anh Tân.

Thông tin từ bệnh viện cho biết bệnh nhân Tân bị chém vào tay trái, vết thương ngang mặt sau giữa cẳng tay, đứt gân cơ duỗi cổ tay trụ, chảy máu nhiều.Qua giám định thương tật, xác định anh Tân chịu thương tật 9%.

Theo trình bày của ông Tú, công ty ông có hợp đồng cho BOT Cai Lậy thuê xe cẩu để xử lý những xe hư, bị tai nạn gây ách tắc trạm thu phí. Thời hạn thuê là 30 ngày. Từ chiều 29-11, công ty đã cho xe xuống trạm thu phí Cai Lậy.

Khoảng 11 giờ ngày 30-11, có một số xe không chịu qua thu phí nên CSGT có yêu cầu xe đi nhưng không chấp hành. Nên công an nhờ xe cứu hộ của công ty ông kéo xe anh Phương vào lề. Nhưng do anh Phương tiếp tục phản đối nên công an đã kêu kéo luôn xuống huyện. Trên xe cứu hộ có ghi số điện thoại của ông Tú và một số người nghĩ rằng ông Tú đàn áp anh Phương nên đăng lên mạng kêu gọi tẩy chay.

Do đó ông Tú đã hẹn nhóm người này đến Cần Thơ nói chuyện và xảy ra xô xát. Ông Tú thừa nhận mình đã dùng rựa chém bị thương anh Tân.

Vụ án khởi tố theo yêu cầu của bị hại (anh Tân) theo khoản 1, điều 104 Bộ luật Hình sự. Do anh Tân rút đơn yêu cầu khởi tố nên vụ án được đình chỉ.

Chia sẻ

Bài viết

Vương Phi (Tổng hợp)

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất