Sắc màu Cuộc Sống

Bắt đối tượng trộm 70 thanh giằng trên trụ điện cao thế ở Quảng Trị

Linh Chi (tổng hợp)
Chia sẻ

Công an huyện Hướng Hóa (Quảng Trị) bắt đối tượng trộm 70 thanh giằng chịu lực trên một số trụ điện cao thế tuyến Đông Hà - Lao Bảo.

Ngày 17/8, Công an huyện Hướng Hóa (Quảng Trị) cho biết, vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 tháng đối với Lê Tuấn Vũ (28 tuổi, ngụ khóm Tây Chín, trị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa) về tội “trộm cắp tài sản“.

Đối tượng trộm 70 thanh giằng trên trụ điện cao thế. Ảnh: Người lao động

Trước đó, cuối tháng 7/2019, Công ty Điện lực Quảng Trị phát hiện hàng chục thanh giằng chịu lực trên bốn trụ điện thuộc đường dây điện cao thế tuyến Đông Hà - Lao Bảo bị trộm lấy mất.

Theo Người lao động, lợi dụng khu vực vắng người qua lại, Vũ đã thực hiện hành vi tháo trộm 70 thanh giằng tại 4 trụ điện cao thế ở các cột 229, 230, 231, 232 tuyến đường dây 110 Kv đoạn qua thị trấn Lao Bảo. Trong đó, nghiêm trọng nhất ở vị trí cột 230 khi bị tháo trộm đến 34 thanh giằng. Tổng giá trị tài sản thiệt hại trên 26 triệu đồng.

Hành vi này dẫn đến nguy cơ vô cùng nguy hiểm cho đường dây điện cao thế. Trụ điện không có thanh giằng chịu lực có thể gãy đổ bất cứ lúc nào.

Một trụ điện cao thế bị mất hàng chục thanh giằng. Ảnh: Tuổi Trẻ

Được biết, tuyến đường dây 110 Kv ngoài cung cấp điện cho khu vực phía Tây của tỉnh Quảng Trị và cấp điện sang Lào, còn là nơi tiếp nhận điện từ các dự án điện gió, thủy điện trên địa bàn huyện miền núi Hướng Hóa và Đakrông.

Chia sẻ

Bài viết

Linh Chi (tổng hợp)

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất