Sắc màu Cuộc Sống

Bão số 2 hướng vào Trung Quốc, phía Bắc đề phòng sạt lở đất

Nguyệt
Chia sẻ

Hồi 4h ngày 6/6, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,6 độ Vĩ Bắc; 110,8 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Đông bán đảo Lôi Châu.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, chiều 6/6, tâm bão số 2 (có tên quốc tế là Ewiniar) ở trên khu vực phía nam bán đảo Lôi Châu. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm đạt cấp 8 (60-75 km/h), giật cấp 10.

Dự báo trong 24 giờ tới bão di chuyển chậm theo hướng Bắc Tây Bắc, mỗi giờ đi được 3-5km. Đến 4h ngày 7/6, vị trí tâm bão ở khoảng 21,2 độ Vĩ Bắc; 110,5 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Đông bán đảo Lôi Châu. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10. Phạm vi gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 trở lên khoảng 80km tính từ vùng tâm bão.

Vị trí và hướng di chuyển của cơn bão số 2. Ảnh: NCHMF.

Do ảnh hưởng của bão, phía tây bắc khu vực bắc Biển Đông có mưa dông mạnh. Gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão cấp 8, giật cấp 10.

Bão số 2 sau đó di chuyển theo hướng bắc, mỗi giờ đi được khoảng 5 km và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Chiều 8/6, tâm áp thấp nhiệt đới nằm trên khu vực phía bắc bán đảo Lôi Châu. Sau đó, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng đông hơi chếch bắc và suy yếu thêm.

Cũng theo cơ quan khí tượng, đêm nay, mực nước thượng lưu sông Thao tiếp tục lên nhanh, biên độ lũ lên từ 1,5-2 m.

Dự báo ngày 7/6, mực nước thượng lưu sông Thao sẽ lên chậm, biên độ lũ lên 0,5 đến 0,7 m.

Vùng núi phía Bắc, đặc biệt tại các tỉnh Hòa Bình, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang có nguy cơ sạt lở đất.

Chia sẻ

Bài viết

Nguyệt

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất