Sắc màu Cuộc Sống

Bão số 12 giật cấp 15 đổ bộ, cây ngã rạp, nhà cửa tốc mái

Hoàng Minh Huyền - H.Lê
Chia sẻ

Sáng sớm nay (4/11), bão số 12 đã đổ bộ vào đất liền từ Phú Yên - Khánh Hòa. Sức gió đạt cấp 12 (tức 115-135 km/h), giật cấp 15. Cây cối trên đường phố Nha Trang ngã rạp, nhiều nhà dân tốc mái…

Tại TP Nha Trang (Khánh Hoà), bão đổ bộ từ 4h sáng nay. Theo lãnh đạo TP, rất nhiều nhà dân bị tốc mái, mái tôn bay la liệt ngoài đường, cây cối ngã rạp, trong đó rất nhiều cây cối hang chục năm tuổi.

Tại Nha Trang, Khánh Hòa nhiều cây dã bật gốc gãy đổ trên đường.

Ông Lê Huy Toàn, Phó chủ tịch TP Nha Trang cho biết, tại bến xe trung tâm có rất nhiều khách đang kẹt vì các xe không được xuất bến. Mái tôn nhà chờ sập xuống nhưng may mắn không ai bị thương. “Hàng trăm căn nhà tốc mái, hư hỏng nhưng may mắn không có ai bị thương”. Chúng tôi gắng hết sức đảm bảo an toàn cho người dân”, ông Toàn nói.

Do ảnh hưởng của mưa bão, nhiều cây xanh ngã rạp xuống đường.

Sau đó vài giờ, gió thổi mạnh hơn khiến hệ thống điện ở đây bị hư hỏng nặng nên buộc điện lực phải cắt điện đồng loạt.

“Với sức gió thế này thì không gì cản nổi. Báo cáo chưa chính thức, đã có hàng tram căn nhà bị tốc mái dù hôm qua bà con đã chằng chống nhà cửa rất kỹ càng. Ngoài ra, nhiều công trình trường học, cơ quan… bị hư hỏng nặng”, đại diện UBND huyên cho biết.

Huyện này đã đưa hơn 6.900 người dân ở những vùng nguy hiểm về nơi tránh trú an toàn…

Huyện Vạn Ninh hàng nghìn nhà dân bị tốc mái nhà

Theo báo Khánh Hòa, vào khoảng 4h30 ngày 4/11 lượng mưa có giảm nhưng sức gió tăng lên mạnh khiến hệ thống điện trên địa bàn gần như hư hỏng. Hàng nghìn căn nhà của người dân trên địa bàn bị tốc mái, sập tường, cây cối đổ ngã, cột điện bị ngã cây cối đổ ngã, cột điện bị ngã; nhiều công trình trường học, trụ sở các cơ quan bị hư hỏng nặng.

Sóng biển cao 8m. Nhiều lồng bè nuôi trồng hải sản của người dân bị sóng đánh vỡ. Hiện UBND huyện vẫn chưa thống kê được tình hình thiệt hại về người và tài sản.

Nhiều nhà dân bị tốc mái. Ảnh: Báo Khánh Hòa

Trên địa bàn huyện Vạn Ninh sức gió mạnh, khiến nhiều tường sập đổ, mất điện diện rộng. Ảnh: Báo Khánh Hòa

Hình ảnh nhà dân bị tốc mái nhà. Ảnh: Báo Khánh Hòa

TP.Cam Ranh gió giật mạnh, cây xanh gãy đổ vào nhà dân

Trao đổi với báo Khánh Hòa, ông ông Nguyễn Ngọc Sơn, Phó Chủ tịch UBND TP. Cam Ranh cho biết, gió giật mạnh bắt đầu xuất hiện lúc gần 6h ngày 4/11. Do mới có gió mạnh nên thành phố chưa thống kê được thiệt hại do bão.

Cây xanh bật gốc đổ sập vào nhà dân. Ảnh: Báo Khánh Hòa.

Theo lãnh đạo UBND phường Cam Nghĩa cho biết, tại nhiều tổ dân phố như Nghĩa Quý, Nghĩa Phú, Nghĩa Bình, Hòa Tiến … đang mất điện trên diện rộng.

Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật.

Chia sẻ

Bài viết

Hoàng Minh Huyền - H.Lê

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
tag-icon
Tin mới nhất