Sắc màu Cuộc Sống

Ba 'điểm cầu' trong lễ khai giảng đặc biệt nhất lịch sử giữa bối cảnh phòng chống dịch COVID-19 tại Hà Nội

Định Nguyễn
Chia sẻ

Trong bối cảnh vẫn phải tăng cường phòng chống dịch COVID-19, tại lễ khai giảng trường Marie Curie Hà Nội đã tổ chức 3 điểm cầu đặc biệt, diễn ra nhanh chóng trong vòng hơn 30 phút.

Hôm nay, ngày 5/9, gần 23 triệu học sinh khai giảng năm học 2020-2021. Đây là năm học thực hiện nhiều nhiệm vụ quan trọng, trong bối cảnh vẫn phải tăng cường phòng chống dịch COVID-19.

Năm học 2020-2021, ngành GD-ĐT song song thực hiện hai chương trình giáo dục phổ thông. Trong đó, chương trình giáo dục phổ thông mới sẽ lần đầu triển khai ở lớp 1. 

Ba 'điểm cầu' trong lễ khai giảng đặc biệt nhất lịch sử giữa bối cảnh phòng chống dịch COVID-19 tại Hà Nội Ảnh 1
Ba 'điểm cầu' trong lễ khai giảng đặc biệt nhất lịch sử giữa bối cảnh phòng chống dịch COVID-19 tại Hà Nội Ảnh 2
Ba 'điểm cầu' trong lễ khai giảng đặc biệt nhất lịch sử giữa bối cảnh phòng chống dịch COVID-19 tại Hà Nội Ảnh 3
Học sinh được đo thân nhiệt khi vào lớp.

Ở các lớp còn lại phải nỗ lực chuẩn bị và thực hiện các nội dung nhằm tiệm cận dần với mục tiêu giáo dục mới: Phát triển năng lực, phẩm chất học sinh. Nhiệm vụ trọng tâm đặt ra ở năm học này là chủ động xây dựng kế hoạch giáo dục trong mỗi nhà trường, chuẩn bị các phương án khác nhau để "trong mọi tình huống xảy ra, không ngừng việc dạy học". 

Tại Hà Nội, năm học 2020-2021, có gần 2.800 trường học với hơn 2,1 triệu học sinh, tăng thêm 68.000 học sinh so với năm học trước. Hà Nội đã bổ sung thêm 44 trường học, trong đó 6 trường đã đưa vào sử dụng, 38 trường sẽ hoàn thành trong năm học. 

Ba 'điểm cầu' trong lễ khai giảng đặc biệt nhất lịch sử giữa bối cảnh phòng chống dịch COVID-19 tại Hà Nội Ảnh 4
Ba 'điểm cầu' trong lễ khai giảng đặc biệt nhất lịch sử giữa bối cảnh phòng chống dịch COVID-19 tại Hà Nội Ảnh 5
Đây là buổi lễ khai giảng đặc biệt của nhiều trường giữa bối cảnh dịch bệnh COVID-19.

Để học sinh bước vào năm học mới an toàn, 100% trường học đã chuẩn bị các điều kiện phòng dịch. Lễ khai giảng năm học mới của Hà Nội năm nay diễn ra ngắn gọn. 

Nhiều nhà trường đã tổ chức chia nhỏ địa điểm tập trung học sinh để đảm bảo an toàn phòng dịch, không tổ chức diễu hành khi đón học sinh đầu cấp. Các hoạt động mang tính nghi lễ đã giản lược. Sở GD-ĐT Hà Nội cũng yêu cầu các trường học không thả bóng bay để bảo vệ môi trường.

Theo ghi nhận tại Trường Marie Curie Hà Nội một lượng nhỏ học sinh trong trường được dự lễ khai giảng năm học mới. Tất cả các học sinh được phát khẩu trang, rửa tay sát khuẩn, đo thân nhiệt khi vào trường. 

Ba 'điểm cầu' trong lễ khai giảng đặc biệt nhất lịch sử giữa bối cảnh phòng chống dịch COVID-19 tại Hà Nội Ảnh 6
Thầy Nguyễn Xuân Khang đánh trống khai giảng năm học mới.

Thầy Nguyễn Xuân Khang (Hiệu trưởng hệ thống trường Marie Curie Hà Nội) cho biết, năm học 2020 vô cùng đặc biệt giữa bối cảnh đặc biệt của dịch bệnh COVID-19. Trong 8 tháng đầu năm học sinh chỉ học khoảng 3 tháng, còn 5 tháng được nghỉ để phòng chống dịch.

Ba 'điểm cầu' trong lễ khai giảng đặc biệt nhất lịch sử giữa bối cảnh phòng chống dịch COVID-19 tại Hà Nội Ảnh 7
Ba 'điểm cầu' trong lễ khai giảng đặc biệt nhất lịch sử giữa bối cảnh phòng chống dịch COVID-19 tại Hà Nội Ảnh 8
Nhiều lớp học theo dõi lễ khai giảng qua màn hình.

Theo thầy Khang, lễ khai giảng năm nay nhà trường đã tổ chức thành "3 điểm cầu", trong đó khoảng 400 học sinh dự trực tiếp, một điểm cầu theo dõi lễ khai giảng trên lớp học và số học sinh nghỉ ngày thứ 7 sẽ cùng phụ huynh theo dõi qua Livestream.

Ba 'điểm cầu' trong lễ khai giảng đặc biệt nhất lịch sử giữa bối cảnh phòng chống dịch COVID-19 tại Hà Nội Ảnh 9
Ba 'điểm cầu' trong lễ khai giảng đặc biệt nhất lịch sử giữa bối cảnh phòng chống dịch COVID-19 tại Hà Nội Ảnh 10
Học sinh làm lễ chào cờ.

"Như mọi năm các em học sinh đều tập trung dự lễ khai giảng nhưng năm nay dịch bệnh COVID-19 nên nhà trường đã chủ động làm tất cả các biện pháp chống dịch. Tại nhà ăn giữ chế độ an toàn thực phẩm, khử trùng xe đưa đón học sinh hằng ngày. 

Học sinh có biểu hiện ho, khó thở, sốt báo cho giáo viên chủ nhiệm. Ra khỏi nhà các con đều phải mang khẩu trang. Nhà trường cũng chuẩn bị thêm dụng cụ y tế để học sinh có thể rửa tay thường xuyên...", thầy Khang nói.

Ba 'điểm cầu' trong lễ khai giảng đặc biệt nhất lịch sử giữa bối cảnh phòng chống dịch COVID-19 tại Hà Nội Ảnh 11
Em Hải vui mừng khi được quay lại trường.

Em Nguyễn Bá Minh Hải (học sinh lớp 6A3) cho biết, rất vui vì được trực tiếp dự lễ khai giảng năm học mới. Hải chia sẻ rất phấn khởi khi được đến trường gặp gỡ bạn bè, học tập. 

Ba 'điểm cầu' trong lễ khai giảng đặc biệt nhất lịch sử giữa bối cảnh phòng chống dịch COVID-19 tại Hà Nội Ảnh 12
Ba 'điểm cầu' trong lễ khai giảng đặc biệt nhất lịch sử giữa bối cảnh phòng chống dịch COVID-19 tại Hà Nội Ảnh 13
Ba 'điểm cầu' trong lễ khai giảng đặc biệt nhất lịch sử giữa bối cảnh phòng chống dịch COVID-19 tại Hà Nội Ảnh 14
Ba 'điểm cầu' trong lễ khai giảng đặc biệt nhất lịch sử giữa bối cảnh phòng chống dịch COVID-19 tại Hà Nội Ảnh 15
Ba 'điểm cầu' trong lễ khai giảng đặc biệt nhất lịch sử giữa bối cảnh phòng chống dịch COVID-19 tại Hà Nội Ảnh 16
Hình ảnh học sinh vui vẻ khi được quay lại trường học.

"Do dịch bệnh nên bố mẹ em cũng như nhà trường luôn dặn dò đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn. Em mong rằng dịch bệnh sẽ không còn nữa để những buổi lễ tiếp theo tất cả học sinh trong trường được tham gia", Hải bày tỏ.

Chia sẻ

Bài viết

Định Nguyễn

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất