Sắc màu Cuộc Sống

9X đâm chết người vì lời khuyên 'không nên đưa con gái nhỏ đi lang thang'

Thanh Thanh
Chia sẻ

Bực tức trước lời khuyên của vị công an xã, nam thanh niên đã dùng dao đâm người này tử vong. Sau khi gây án, đối tượng này đã vượt biên sang Lào trốn.

Sáng ngày 9/10, thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa cho hay, lực lượng công an tỉnh này đang phối hợp với các lực lượng chức năng Lào hoàn tất các thủ tục để di lý đối tượng Vi Văn Khèn (SN 1991, trú tại bản Trai, xã Mường Chanh, huyện Mường Lát, Thanh Hóa) về nước để điều tra về hành vi giết người.

Xã Mường Chanh (huyện Mường Lát) - Nơi xảy ra vụ án mạng.

Theo đó, khoảng 20h30 ngày 8/10, tại bản Trai, xã Mường Chanh xảy ra một vụ án mạng nghiêm trọng khiến anh Lương Văn Mày (SN 1982, công an viên bản Trai) tử vong tại chỗ và Lương Văn Quang (anh trai anh Mày) bị thương.

Nguyên nhân ban đầu xác định, vì nhiều lần thấy Khèn thường xuyên dẫn con gái nhỏ mình đi lang thang khắp xã nên anh Mày đã khuyên Khèn không nên làm như vậy. Vừa dứt lời, anh Mày bị Khèn lấy dao nhọn đâm chết tại chỗ. Anh Quang (anh trai anh Mày) vào can thì bị Khèn dùng dùi đục đánh trọng thương.

Sau khi gây án, Khèn đã bỏ trốn sang nước Lào. Tuy nhiên, khi mới đặt chân sang Lào, đối tượng đã bị bắt giữ.

Hiện cơ quan điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đang hoàn tất các thủ tục cần thiết để di lý đối tượng Khèn về nước để phục vụ điều tra.

Chia sẻ

Bài viết

Thanh Thanh

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất