Sắc màu Cuộc Sống

7 đứa trẻ thoát nạn khi căn nhà bốc cháy

Theo VnExpress
Chia sẻ

Bảy bé, từ 3 tháng đến 11 tuổi, may mắn thoát ra ngoài trước khi lửa thiêu rụi căn nhà ở huyện Ngọc Hiển (Cà Mau), rạng sáng 27/10.

Khoảng 3h, vợ chồng ông Võ Văn Thêm, 50 tuổi, ở xã Tân Ân, huyện Ngọc Hiển đóng cửa nhà đi soi ba khía. Bên trong nhà còn con gái út ông Thêm (19 tuổi) mới sinh con được 3 tháng tuổi, cùng 6 đứa cháu khác đang ngủ.

Con cháu ông Thêm đang ở tạm nhà hàng xóm. Ảnh: Hoàng Hạnh.

Một lúc sau, con gái ông Thêm phát hiện khói lửa bùng phát từ căn nhà phía sau nên ôm con nhỏ chạy ra ngoài. Sau khi để con ở ngoài, chị quay ngược vào nhà đánh thức các cháu còn lại, tháo chạy ra ngoài.

Căn nhà làm bằng cây lá, nên bị lửa thiêu rụi chưa đầy một giờ, thiệt hại gần 100 triệu đồng.

Ông Nguyễn Phương Nam, Chủ tịch UBND xã Tân Ân cho biết, ông Thêm có 4 người con, hoàn cảnh khó khăn, cả nhà sống nhờ vào nghề soi bắt ba khía; chính quyền xã đã đến thăm hỏi, hỗ trợ bước đầu cho gia đình.

Chia sẻ

Bài viết

Theo VnExpress

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất