3 ngày, phát hiện 2 con cá voi lớn trôi dạt vào bờ biển Nghệ An

Chia sẻ

2 ngày sau khi 1 con cá voi nặng khoảng 17 tấn mắc cạn trên bãi biển xã Diễn Thịnh (Nghệ An), sáng nay 27/5, người dân xã này lại tiếp tục phát hiện thêm 1 con cá voi nặng khoảng trên 7 tấn chết trôi dạt trên biển.

Sáng ngày 27/5, trao đổi với báo chí, ông Cao Hiếu, Chủ tịch UBND xã Diễn Thịnh, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An, xác nhận thông tin trên.

Theo ông Hiếu, xã vừa nhận được thông tin của người dân phát hiện xác một con cá voi lớn trôi dạt cách bờ biển khoảng 1 km.

160527-xahoi-buncha1

Con cá voi mắc cạn ở bãi biễn xã Diễn Thịnh ngày 25/5 được hàng ngàn người dân và chính quyền xã Diễn Thịnh tập trung giải cứu

Do cá ở dưới biển nên không biết nặng cụ thể bao nhiêu nhưng theo một số ngư dân báo về, cá dài khoảng 10 m, ước nặng khoảng trên 7 tấn.

Khu vực người dân phát hiện xác cá là khu vực bờ biển thuộc xóm 9B, nơi cách đây 2 ngày, một con cá voi nặng khoảng 17 tấn bị mắc cạn. Hiện xã đã báo tin cho huyện và tỉnh để có phương án đưa cá vào bờ chôn cất.

Trước đó, cũng tại bở biển thuộc xóm 9B, xã Diễn Thịnh, huyện Diễn Châu, vào khoảng 5 giờ sáng ngày 25/5, nhiều người dân phát hiện một con cá voi dài khoảng 15 m, nặng khoảng 17 tấn còn sống dạt vào bờ mắc kẹt trên bãi biển.

Chính quyền huyện Diễn Châu, lực lượng BĐBP và hàng ngàn người dân đã tập trung giải cứu cá voi bị mắc cạn. Do trọng lượng của cá voi lớn, lại nằm mắc kẹt trên bãi cạn nên lực lượng chức năng đã phải huy động 2 máy múc lớn múc cát mở một con lạch lớn thông ra biển.

Đến hơn 12 giờ cùng ngày, với sự giúp sức của 2 thuyền lớn, cá voi đã được lực lượng chức năng và người dân giải cứu đưa ra biển thành công.

Được biết, trong 5 tháng trở lại đây, tại các vùng biển Nghệ An có hàng chục con cá voi mắc cạn, chết dạt vào bờ. Đây là hiện tượng hết sức bất thường khiến nhiều người dân lo lắng.

Chia sẻ

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất