Sắc màu Cuộc Sống

13 người chết, mất tích do lũ miền Trung

Theo Zing
Chia sẻ

Lũ lớn dâng cao tràn về gây thiệt hại nặng cho hai tỉnh Bình Định và Quảng Ngãi, trong đó 12 người chết và một người mất tích.

Trao đổi với PV, ông Trần Châu, Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Định, cho biết mưa lũ lớn từ 29/11 đến 2/12 gây tổn thất nặng nề cho địa phương, trong đó có 6 người chết, ba người bị thương.

Lũ cũng gây sập 50 nhà dân, ngập gần 9.000 ngôi nhà, tàn phá nhiều công trình thủy lợi, cầu cống, đê ngăn mặn, hồ nuôi trồng thủy sản, hàng nghìn ha lúa mới sạ ở Bình Định, ước tính thiệt hại ban đầu khoảng 500 tỷ đồng.

0412lu1

Mưa lũ gây ngập hàng nghìn nhà dân ở Bình Định và Quảng Ngãi. Ảnh: Minh Hoàng.

Theo ông Châu, liên tục những ngày qua, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Bình Định huy động hàng trăm cán bộ, chiến sĩ giúp di tản những hộ dân bị ngập sâu, tiếp tế lương thực, thực phẩm cho những khu dân cư bị cô lập.

Theo Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Quảng Ngãi, hiện lũ trên sông Trà Bồng, Trà Câu đang xuống chậm, các sông Trà Khúc, sông Vệ (khả năng đạt đỉnh ngang mức báo động 3) tiếp tục dâng cao. Từ ngày 29/11 đến 2/12, mưa lũ khiến 4 người chết và một người mất tích.

Ngoài ra, mưa lũ tàn phá hệ thống đường giao thông, thủy lợi, sạt lở nhiều đê ngăn mặn, làm chìm tàu thuyền, gây hại 100.000 chậu cúc tết của người dân Quảng Ngãi.

0412lu2

Người dân Quảng Ngãi kê cao gạch, đá vừa nấu ăn vừa sưởi ấm trên nền nhà ngập lũ. Ảnh: Minh Hoàng.

Ông Trần Trung Triết, Chủ tịch UBND huyện Ba Tơ, cho hay trưa 3/12, lực lượng cứu hộ tìm thấy thi thể Phạm Văn Phiên (12 tuổi, ngụ xã Ba Xa) bị lũ cuốn trôi trên sông Re.

Trước đó, trưa 2/12, trong lúc đi làm rẫy về, Phiên cùng hai người khác băng qua sông Re về nhà thì bị lũ cuốn trôi. Hai người may mắn bơi được vào bờ, còn Phiên chết đuối.

Hiện lực lượng cứu hộ huyện Ba Tơ đang tiếp tục tìm kiếm anh Nguyễn Đức Trọng (ngụ TP Quảng Ngãi) bị lũ cuốn trôi khi lội qua suối Nước Chạch (xã Ba Xa) ngày 30/11.

Vào chiều 2/12, ông Nguyễn Tấn Hoanh (50 tuổi, ngụ xã Bình Chánh, huyện Bình Sơn) đấu nối điện vào nhà bị điện giật rơi xuống nước lũ tử vong. Hai học sinh cùng học lớp 6, trường THCS Phổ Cường (huyện Đức Phổ) bị lũ cuốn xuống hố sâu chết đuối.

0412lu3

Trưa 3/12, lũ đục ngầu chảy cuồn cuộn trên sông Trà Khúc (Quảng Ngãi). Ảnh: Minh Hoàng.

Ông Phạm Phú Thủy, Phó Chủ tịch UBND huyện Nông Sơn (Quảng Nam), cũng cho hay sáng 3/12 ở địa phương xảy ra một vụ chết đuối trong lũ. Nạn nhân là Phùng Quốc Dũng (lớp 8, Trường THCS Quế Lộc, Nông Sơn). Trong lúc đi chơi ở khu vực gần nhà bị trượt chân, do không biết bơi nên đã chết đuối.

Cùng ngày, tại huyện Phú Ninh (Quảng Nam), lũ lớn cuốn trôi hai mẹ con chị Trần Thị Vũ (37 tuổi, ngụ xã Tam Đàn) và con trai Nguyễn Huy Hoàng (4 tuổi). Người dân địa phương cứu vớt hai mẹ con và đưa đi cấp cứu ở Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Nam; tuy nhiên, do ngạt nước, cháu Hoàng (con chị Vũ) đã tử vong sau đó.

Lực lượng cứu hộ hỗ trợ người dân vùng lũ Quảng Ngãi : Bất chấp nguy hiểm, hàng chục dân quân, thanh niên xung kích đi ghe về vùng lũ ven sông Trà Câu (Quảng Ngãi) sơ tán người dân, hỗ trợ bà con buộc gia súc tránh nước xiết cuốn trôi.

Chia sẻ

Bài viết

Theo Zing

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất