Sắc màu Cuộc Sống

12 con lợn trong trang trại của gia đình bị kẻ xấu đâm chết giữa đêm

Minh Anh (Tổng hợp)
Chia sẻ

Lợi dụng đêm tối, kẻ xấu đã đột nhập vào trang trại của gia đình ông Hải đâm chết 8 con lợn tại chuồng, 4 con khác bị vứt xác ngoài đồng.

Công an huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị đang điều tra làm rõ vụ việc đàn lợn của một gia định trên địa bàn bị kẻ xấu đâm chết giữa đêm.

Theo đó, sáng 6/6, ông Phan Xuân Hải (trú xã Cẩm Dương, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) ra thăm trang trại chăn nuôi nằm giữa cánh đồng ở xóm Bắc Thành thì phát hiện nhiều con lợn của gia đình bị kẻ xấu đâm chết nằm la liệt giữa chuồng.

Nhiều con lợn bị kẻ xấu đột nhập đâm chết trong trang trại gia đình ông Hải.

Ngay sau đó, ông Hải đã trình báo sự việc lên cơ quan chức năng. Nhận được tin báo, công an huyện Cẩm Xuyên đã xuống hiện trường điều tra vụ việc.

Đại úy Lê Viết Đường - Phó Trưởng Công an huyện Cẩm Xuyên cho biết, qua kiểm tra hiện trường phát hiện 8 con lợn bị đâm chết tại chuồng, 4 con bị giết vứt xác ở cánh đồng. Ngoài ra có 2 con bị thương nặng. Số lợn bị giết là lợn vừa tách đàn, nặng khoảng 10 kg/con.

Trang trại gia đình ông Hải, nơi xảy ra vụ việc.

“Chúng tôi đã xuống kiểm tra hiện trường vụ việc. Những con lợn này đều bị đâm chết, còn dùng vật gì, nguyên nhân như thế nào chúng tôi đang điều tra làm rõ”, Đại úy Đường thông tin.

Bà Chu Thị Thanh Thủy - Chủ tịch UBND xã Cẩm Dương cho biết, ông Hải được đánh giá hiền lành, sống chan hòa với xóm làng, từ trước tới nay chưa có mâu thuẫn lớn với ai.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Chia sẻ

Bài viết

Minh Anh (Tổng hợp)

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất