Sắc màu Cuộc Sống

1.527 người chết, hơn 67.000 ca nhiễm virus corona toàn thế giới gần một tháng kể từ khi dịch bùng phát

Định Nguyễn
Chia sẻ

Tính đến 18 giờ 30 ngày 15/02/2020, thế giới đã ghi nhận 67.185 trường hợp mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp do COVID-19 tại 29 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Theo thông tin từ Hệ thống giám sát dịch bệnh của Việt Nam, tính đến 18 giờ 30 ngày 15/02/2020, thế giới đã ghi nhận 67.185 trường hợp mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp do COVID-19 tại 29 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó tại Trung Quốc đã ghi nhận 66.496 trường hợp mắc tại 31/31 tỉnh, thành phố.

Trong đó ghi nhận 1.527 trường hợp tử vong, con số tại Trung Quốc đại lục là 1.523 trường hợp, tại Philippines: 01, Hồng Kông (Trung Quốc): 01, Nhật Bản: 01, Pháp: 01.

Tính đến tối ngày 15/2, cả thế giới đã ghi nhận 67.185 trường hợp mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp do COVID-19 gây ra

Dịch viêm đường hô hấp cấp do virus corona chủng mới bùng phát tại tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc vào nửa cuối tháng 1.

Cho tới nay, 28 quốc gia và vùng lãnh thổ khác ngoài Trung Quốc đã ghi nhận 689 trường hợp trường hợp mắc, gồm: Nhật Bản: 337; Singapore: 67; Hồng Kông (TQ): 56; Thái Lan: 34; Hàn Quốc: 28; Malaysia: 21; Đài Loan: 18; Đức: 16; Việt Nam: 16; 10. Úc: 15; Mỹ: 15; Pháp: 11; Ma Cao(TQ): 10; Anh: 9; Các Tiểu vương quốc Ả-rập thống nhất: 8; Canada: 8; Ấn Độ: 3; Philippines: 3; Ý: 3; Nga: 2; Tây Ban Nha: 2; Campuchia: 1; Phần Lan: 1; Nepal: 1; Sri Lanka: 1; Thụy Điển: 1; Bỉ: 1; Ai Cập: 1.

Tại Việt Nam, tính đến ngày 15/02/2020 ghi nhận 16 trường hợp mắc (trong ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới), trong đó số trường hợp bệnh đang cách ly, điều trị: 9; số trường hợp đã điều trị khỏi: 07. Tổng số mẫu đã xét nghiệm cộng dồn: 1.084 (trong đó: số mẫu dương tính: 16, số mẫu âm tính: 1.068).

Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của virus Corona gây ra đã chỉ đạo Bộ Y tế đã phối hợp với tỉnh Vĩnh Phúc triển khai kế hoạch thiết lập vùng kiểm soát dịch bệnh tại xã Sơn Lôi, huyện Bình Xuyên.

Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo do Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên đi kiểm tra công tác giám sát, cách ly, điều trị bệnh nhân tại và chỉ đạo Tổ thường trực phòng chống dịch của Bộ Y tế tại Vĩnh Phúc. Xây dựng Công văn của Ban chỉ đạo quốc gia đề nghị UBND tỉnh triển khai các biện pháp khoanh vùng, xử lý ổ dịch tại các xã theo mức độ lây lan của dịch bệnh. Tổ công tác thường trực phòng chống dịch của Bộ Y tế (thường trực Ban chỉ đạo quốc gia) tiếp tục thường trực hỗ trợ địa phương về giám sát, cách ly, điều trị bệnh nhân tại Vĩnh Phúc.

Tỉnh Vĩnh Phúc cũng đã thiết lập các chốt kiểm soát người dân ra vào vùng dịch. Ảnh: Dân Trí

Chia sẻ

Bài viết

Định Nguyễn

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất