Vòng quanh Thế giới

Thủ đô Hàn Quốc thiệt hại nặng nề vì mưa lũ kéo dài những ngày qua

Thiên An
Chia sẻ

Trong ngày 10/8, những trận mưa lũ kéo dài liên tục ở thủ đô Seoul, Hàn Quốc đã giảm bớt cường độ.

Mưa lớn gây ngập lụt nghiêm trọng ở khu vực phía Nam thủ đô Seoul, Hàn Quốc vào tối 8/8 kéo dài nhấn chìm nhiều đường phố và tòa nhà. Người dân bị mắc kẹt trong các căn hộ ngập nước. 

Khoảng 570 người từ 398 hộ gia đình, chủ yếu sống tại trung tâm Seoul, đã phải sơ tán đến các trường học và phòng tập trong đêm 8/8. 

Thủ đô Hàn Quốc thiệt hại nặng nề vì mưa lũ kéo dài những ngày qua Ảnh 1
Trận mưa lũ kỷ lục trong vòng 80 năm qua. (Ảnh: Reuters)
Thủ đô Hàn Quốc thiệt hại nặng nề vì mưa lũ kéo dài những ngày qua Ảnh 2

Tính đến sáng 10/8, ít nhất 5 người thiệt mạng ở  Seoul, 3 người ở tỉnh Gyeonggi lân cận và một người ở tỉnh Gangwon. Ít nhất 17 người bị thương và 7 người mất tích.

Thủ đô Hàn Quốc thiệt hại nặng nề vì mưa lũ kéo dài những ngày qua Ảnh 3
Ôtô bị nước lũ đánh dạt lên vỉa hè

Khoảng 5.000 ô tô đã bị ngập trong trận lụt ở Seoul, khiến các công ty bảo hiểm có thể phải chi khoản bồi thường lớn. Thiệt hại ước tính lên tới 65,86 tỷ won (50,42 triệu USD) và có thể ​​tăng lên do mưa lớn được dự báo sẽ tiếp diễn trong tuần này.

Thủ đô Hàn Quốc thiệt hại nặng nề vì mưa lũ kéo dài những ngày qua Ảnh 4
Thủ đô Hàn Quốc thiệt hại nặng nề vì mưa lũ kéo dài những ngày qua Ảnh 5
Ngôi làng ở ngoại ô Seoul tan hoang sau trận mưa lớn. (Ảnh:  Yonhap News)

Theo Reuters, tình trang ngập lụt tại một số tòa nhà xung quanh quận vẫn tiếp tục diễn ra trong ngày 9/8. Bên cạnh đó các nhà ga, tàu điện ngầm và một số tuyến đường đã bị phong tỏa.  

Thủ đô Hàn Quốc thiệt hại nặng nề vì mưa lũ kéo dài những ngày qua Ảnh 6
Vỉa hè bị sạt lở do mưa lũ ở Seoul
Thủ đô Hàn Quốc thiệt hại nặng nề vì mưa lũ kéo dài những ngày qua Ảnh 7
Con phố bong gạch lát sau mưa lớn ở Seoul. (Ảnh: Yonhap News)

Tuy nhiên, theo dữ liệu cho thấy, vào ngày 10/8 hầu hết các đường cao tốc và tuyến tàu điện ngầm tại Hàn Quốc đã được thông xe. Theo thống kê, có ít nhất 2.800 cơ sở công cộng và tư nhân đã bị hư hại trên khắp Hàn Quốc, hơn 1.100 hộ gia đình phải sơ tán.  

Chia sẻ

Bài viết

Thiên An

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất